PGS Nguyễn Thị Dụ, Trưởng khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, bệnh viện vẫn đang cố gắng dùng nhiều biện pháp như: cho thở máy, chạy thận nhân tạo, truyền máu, bơm thuốc loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể... để duy trì sự sống cho 2 bệnh nhân nặng là anh Trần Văn Tuấn và cháu Trần Bích Hà.
Cũng theo PGS Dụ, các bác sĩ của bệnh viện đặt mục tiêu phải cố gắng cứu sống cho ít nhất là 1 người trong gia đình anh Tuấn dù rất khó khăn. Toàn bộ chi phí chạy chữa cho gia đình này, đến nay đã lên tới hàng trăm triệu đồng, vẫn đang được bệnh viện chu cấp hoàn toàn. Để thực hiện các xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc cần phải có số kinh phí chừng 500-600 triệu đồng.
Cùng với số kinh phí của mình, Bệnh viện Bạch Mai sẽ kêu gọi các cơ quan hữu quan, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm trong việc điều trị và xác định nguyên nhân của vụ ngộ độc này.
X.H.