Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 11/10/2019, 19:48 (GMT+7)

Chùa Từ Hiếu chật kín phật tử mừng sinh nhật thiền sư Nhất Hạnh

Thừa Thiên - HuếPhật tử trong và ngoài nước cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động như hát mừng, thiền hành, thiền trà trong sinh nhật thứ 93 của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Sáng nay, hàng trăm phật tử khắp mọi nơi đã về chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) để chờ mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh nhân dịp thiền sư tròn 93 tuổi. Khuôn viên chùa Từ Hiếu trước tịnh thất Lắng Nghe, thiền đường Trăng Rằm chật kín người.

Các tăng ni Diệu Trạm, chùa Từ Hiếu lần đầu tiên tổ chức triển lãm sách do thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong những năm đi truyền giới.

Từ sáng sớm, các tiểu cảnh ở thiền đường Trăng Rằm, cạnh bên thất Lắng Nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng đã được trang trí để mừng thọ thiền sư. 

Khoảng 8h sáng, thiền sư Thích Nhất Hạnh trong trang phục áo nâu sòng, đội mũ len ngồi trên xe lăn từ thất Lắng Nghe sang thiền đường Trăng Rằm tham quan. 

Sau khi tham quan thiền đường Trăng Rằm khoảng 10 phút, thiền sư trở về thất Lắng Nghe. Sau một năm tịnh dưỡng tại chùa Từ Hiếu, sức khỏe của thiền sư đã ổn định, có thể dùng tay trái ra dấu.

Nhiều phật tử đến chùa không có duyên gặp thiền sư đã đứng bên ngoài chắp tay, hướng mắt về thất Lắng Nghe để hành lễ. 

Một số phật tử người nước ngoài cũng đến chùa Từ Hiếu đứng đợi, hướng ánh mắt về tịnh thất Lắng Nghe.

Khoảng 10h, các phật tử đi thiền hành từ ni xá Diệu Trạm sang thiền đường Trăng Rằm. Đoàn phật tử hàng trăm người đi thiền hành trong im lặng.

Các phật tử dừng lại trước hồ bán nguyệt trong khuôn viên chùa hát mừng sinh nhật thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Sau buổi thiền hành, mọi người dùng cơm chay do nhà chùa tổ chức.

Khoảng 14h, mọi người ngồi lại với nhau thiền trà và xem phim tư liệu về những năm tháng truyền giới của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại ni xá Diệu Trạm.

Khoảng 16h, buổi thiền trà kết thúc, các phật tử rời khỏi chùa Từ Hiếu trong vẻ lưu luyến.

Võ Thạnh