Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 13/11/2017, 15:20 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Hà Nội

Hơn 14h ngày 13/11, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội sau chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày.

Chủ tịch Trung Quốc lên máy bay kết thúc chuyến thăm Việt Nam
 
 

 

Đầu giờ chiều 13/11, đoàn xe chở Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến thăm Việt Nam hai ngày.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện ông được tái bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Đoàn Việt Nam tiễn ông Tập Cận Bình cùng đoàn khách cấp cao Trung Quốc tại sân bay có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Hàng trăm học sinh, sinh viên Việt Nam và Trung Quốc có mặt trong lễ tiễn ông Tập.

Ông Tập bắt tay và chào các quan chức Việt Nam trước khi lên chuyên cơ.
 

Đoàn tiêu binh đứng trước cửa máy bay để làm nghi thức tiễn.

Trước khi vào máy bay, ông Tập Cận Bình vẫy tay chào Việt Nam.

Chuyên cơ chở ông Tập cất cánh rời Nội Bài lúc hơn 14h ngày 13/11. Theo lịch trình, ông sẽ đến Vientiane (Lào) trong chiều nay.

Trước đó sáng 12/11, ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ông đã tới dự lễ khánh thành Cung văn hóa hữu nghị Việt - Trung, dự lễ đón tại Phủ Chủ tịch, hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứng kiến lễ ký kết 12 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Sáng 13/11, nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo, dự tiệc trà trong khu nhà sàn Hồ Chủ tịch. Ông sau đó có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Bá Đô