Tại cuộc họp giao ban báo chí tại Thành uỷ Hà Nội vào chiều 4/11, ông Đỗ Viết Bình, Phó bí thư, Chủ tịch quận Ba Đình cho biết, thành phố có chủ trương phê duyệt và giao dự án trung tâm thương mại (TTTM) - chợ Thành Công cho quận từ năm 2007 nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết kiến nghị của cử tri về sự xuống cấp của chợ. Hơn nữa, việc xây mới sẽ góp phần tạo cảnh quan đô thị, tăng cường hiệu qủa sử dụng đất trên địa bàn và để thực hiện chủ trương của thành phố, thu hút vốn ngoài ngân sách vào phát triển kinh tế xã hội.
Chủ tịch quận Ba Đình cho rằng, dự án xây mới TTTM - chợ Thành Công là để cho khang trang, sạch sẽ hơn và hoạt động như chợ dân sinh hiện nay. Ảnh: Bá Đô. |
Đề cập đến những thắc mắc của người dân có thể phải thuê với giá đắt, không còn mô hình chợ truyền thống hay nguy cơ đổ bể như những TTTM trước đó vì không hút khách, chủ tịch quận Ba Đình nhấn mạnh, đây là dự án chợ truyền thống kết hợp TTTM. “Các tầng phía dưới sẽ được bố trí thành chợ truyền thống và quận đang xem xét đề xuất thành phố thay đổi thiết kế dự án để sau này khi đi vào hoạt động, người dân có thể đi xe máy vào phía trong mua hàng như hiện nay”, ông Bình cho hay.
Những hộ đang có giấy phép kinh doanh sẽ được ưu đãi vào chợ bán các mặt hàng truyền thống như hiện nay, tuy nhiên hoạt động buôn bán sẽ diễn ra trong không gian hiện đại, khang trang sạch sẽ, an toàn hơn.
Về việc trước đó Sở Công thương có đề xuất thành phố và đã có văn bản yêu cầu dừng các dự án chuyển đổi chợ thành trung tâm thương mại, nhưng quận Ba Đình vẫn cho tiếp tục triển khai, ông Bình khẳng định quận chưa từng nhận được văn bản nào. “Bản chất của dự án này là do chỉ đạo, thành phố đã giao cho quận Ba Đình thực hiện theo đúng quy định, quy trình về luật đấu thầu”, vị chủ tịch quận khẳng định.
Về thắc mắc và bức xúc của hàng trăm tiểu thương khi chủ đầu tư bất ngờ khoan khảo sát địa chất tại chợ mà không thông báo, người đứng đầu UBND quận Ba Đình cho rằng việc này là để lập thiết kế cơ sở, đảm bảo điều kiện chuẩn bị đầu tư cũng như cấp giấy phép theo quy định của nhà nước. Khi gặp sự phản ứng của người dân, quận đã chỉ đạo nhà thầu rút và chuyển toàn bộ máy khoan ra khỏi chợ để người dân kinh doanh bình thường.
Ông Bình cũng cho biết thêm, để đảm bảo tính chất chợ truyền thống dân sinh, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhà đầu tư và quận đã kiến nghị thành phố cho phép thay đổi thiết kế từ 9 tầng xuống 6 tầng. Dự kiến khi thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư, UBND quận và nhà thầu sẽ công khai dự án và toàn bộ chính sách để các hộ tiểu thương được biết.
Dự án TTTM - chợ Thành Công bao gồm 2 tầng hầm, một tầng bán hầm và 9 tầng nổi (cao 36m). Chợ truyền thống dự kiến có 555 gian hàng được bố trí tại tầng hầm, 2 tầng hầm bố trí làm bãi đỗ xe, tầng 1, 4 làm trung tâm thương mại, còn lại làm văn phòng cho thuê. Tổng đầu tư dự án trên 423 tỷ đồng. Ngân sách quận sẽ hỗ trợ 10 tỷ đồng. |
Bá Đô