Ảnh mây vệ tinh cơn bão. |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay tâm bão đã tiến gần bờ, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 510 km về phía đông. Điều đặc biệt lo ngại là càng gần vào đất liền, bão Durian càng mạnh thêm, hiện ở cấp 12-13 (sức gió giật từ 118 đến 149 km một giờ), tăng một cấp so với hôm qua.
Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam và vẫn không thay đổi tốc độ so với hôm qua (khoảng 15 km một giờ). Đến 7h sáng mai, tâm bão chỉ còn cách bờ biển Bình Định - Ninh Thuận khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250-300 km.
Bóng màu xanh là khu vực tâm bão có thể đi qua. Dự báo lúc 9h30 sáng nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương. |
Vào đất liền, bão có thể thay đổi một chút về hướng di chuyển, theo hướng tây tây nam, giữ tốc độ 15 km một giờ. Như vậy, chỉ khoảng chiều và tối ngày 4/12, bão sẽ đổ bộ vào địa phận các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bình Thuận, sau đó đi sâu vào Đăk Lăk, Lâm Đồng và thậm chí xuôi xuống Đông Nam Bộ bao gồm TP HCM, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh...
Các đài khí tượng quốc tế và Việt Nam chưa xác định vị trí, thời gian bão đổ bộ. Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo khả năng đổ bộ suốt từ Phú Yên đến Bình Thuận, thời gian chiều tối 4/12. Đài Hải quân Mỹ dự báo bão vào Khánh Hòa, Lâm Đồng. Trung Quốc cho rằng bão vào Khánh Hòa và tiến sâu vào Bình Phước. Hong Kong nhận định bão vào Sóc Trăng. Thời gian các đài quốc tế dự báo khoảng ngày 4-5/12. Tuy nhiên, các đài thống nhất Durian khi tiến gần bờ vẫn rất mạnh.
|
|
Trong cuộc họp sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương tiếp tục ra lệnh nghiêm cấm tàu thuyền hoạt động trên biển đông từ Quảng Ninh đến Cà Mau, cảnh báo tàu thuyền trú ẩn ở khu vực Trường Sa, không được chủ quan. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục bắn pháo hiệu, cho máy bay bay dọc ven bờ để kêu gọi ngư dân quay vào.
"Bố trí lãnh đạo trực, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, tránh bị động như cơn bão Linda năm 1997", Ban chỉ đạo nhấn mạnh. Những người làm công tác chống bão vẫn ám ảnh bởi cơn bão Linda năm 1997 đổ bộ vào Cà Mau, vị trí mà hàng trăm năm nay bão không đổ bộ, khiến nhân dân và cả lực lượng phòng chống lụt bão bị động. Hậu quả là mấy nghìn người đã thiệt mạng.
Chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện khẩn yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu và Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Phước đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách, tập trung cao độ đối phó với bão; chuẩn bị sẵn sàng phương án để khi cần thiết thì kịp thời sơ tán dân ở vùng nguy hiểm. Địa phương cần có biện pháp chằng chống kho tàng, nhà cửa, đảm bảo an toàn cho các công trình, hồ đập, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão vào.
Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cử 2 đoàn công tác trực tiếp vào Khánh Hòa, TP HCM để phối hợp cùng địa phương chỉ đạo, kiểm tra các biện pháp cụ thể kịp thời đối phó với bão.
Theo báo cáo của tỉnh Phú Yên, sáng qua, thuyền của ông Trần Khánh ở xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu, bị chìm do sóng lớn. 3 người trên thuyền đã xuống thuyền thúng để vào bờ. Tuy nhiên sóng to, thuyền thúng bị lật, 2 người được cứu sống. Riêng ông Nguyễn Kháng, 51 tuổi bị mất tích tại bãi Rạng, xã Xuân Hải. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đang tổ chức tìm kiếm.
Hồng Khánh