Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 16/1/2017, 19:52 (GMT+7)

Cây bật gốc, bê tông vỡ vụn vì xâm thực

Nước biển xâm thực khiến nhiều cây xanh bật gốc, bờ cát bị xói lở, ngoạm sâu vào chân móng nhiều công trình ven biển ở thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Dọc bờ biển phía đông đường Hồ Xuân Hương thuộc xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang xảy ra hiện tượng nước biển xâm thực mạnh.

Sóng biển liên tục ngoạm sâu vào đất liền, đánh bật nhiều cây phi lao. 

Nhiều công trình, nhà cửa ven bờ bị đe dọa. Những mảng tường lớn và gạch đá, bê tông cũng bị cuốn phăng ra biển.

Căn nhà chỉ huy công trường xây dựng ở khu vực bãi D bị sóng "ngoạm" trơ móng, nhiều đoạn đã bị đứt gãy rất nguy hiểm.

Một hạng mục thuộc dự án không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương đã bị sóng cuốn phần nền đất để lộ tấm bê tông.

Trước nguy cơ công trình bị hư hại, chủ đầu tư đã cho đóng cọc nhồi và đặt nhiều cống bê tông cỡ lớn song công trình phía trong vẫn bị sóng biển xâm thực.

Nước biển ngày một lấn sâu vào chân công trình.

Ngày 16/1, ông Phạm Văn Tuấn (Phó chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn) cho biết, thị xã đang giao các phòng ban chức năng kiểm tra tình hình biển xâm thực, lập hồ sơ báo cáo Sở Nông nghiệp có biện pháp khắc phục.

Bờ biển Sầm Sơn bị xâm thực mạnh
 
 

 

Lê Hoàng