Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 17/5/2017, 12:50 (GMT+7)

Cầu vượt hơn 500 tỷ đồng phía Tây TP HCM thông xe trước 3 tháng

Cầu vượt ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân) được đầu tư 511 tỷ đồng đã hoàn thành vượt tiến độ trước 3 tháng nhằm giải quyết ùn tắc cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Sáng 17/5, nút giao thông ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân, TP HCM) đã thông thoáng hơn trước đây, sau khi cầu vượt tại đây được thông xe sau 8 tháng thi công.

Cầu vượt bắc qua nút giao Quốc lộ 1 -  Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú. Đây là một trong bốn công trình đã được bổ sung vào Dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc ở cửa ngõ phía Tây thành phố.

Dự án khởi công ngày 20/9/2016 với mục tiêu hạn chế ách tắc giao thông cục bộ tại ngã tư Gò Mây. Trước đó, ngày 5/1, một nhánh cầu vượt đã được thông xe, vượt tiến độ hơn 2 tháng. Nhánh còn lại hoàn thành thi công sớm hơn dự kiến ba tháng rưỡi.

Cầu dài hơn 369 m, rộng 24,2 m, với 4 làn ôtô và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư của công trình là 511 tỷ đồng.

Lan can cầu thiết kế bằng thép với độ cao khoảng 1,5 m. Ngoài ra trên cầu sẽ lắp camera giám sát giao thông kết nối cáp quang với Trung tâm điều khiển giao thông thành phố. 

Những tấm phản quang được lắp trên con lươn nhằm giúp các xe dễ dàng qua cầu trong đêm.

Có 36 cột đèn đèn led được lắp trên cầu nhằm đảm bảo mỹ quan cũng như tiết kiệm điện năng.

Sau khi thông xe, phía dưới gầm cầu được trồng cây hoa và mở rộng lòng đường ở hai bên hông, các đảo phân làn…

Công nhân vẫn tiếp tục hoàn thành các công đoạn cuối như sơn sửa, lắp thêm con lươn ở đường dẫn lên cầu, trồng cây xanh...


Đến nay, Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc (TP HCM) đã hoàn thành việc xây dựng 4 cầu vượt trên tổng số 8 nút giao thông. Bốn cầu vượt đã thi công hoàn thành gồm: Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B, Hương lộ 2 và Gò Mây.

Bốn nút giao thông còn lại trên tuyến Quốc lộ 1 đang được nghiên cứu triển khai gồm: nút giao Quốc lộ 1 - Thuận Kiều, nút giao Quốc lộ 1 - đường số 7, nút giao Quốc lộ 1 – đường M1 và nút giao Bình Chánh.

Quỳnh Trần