Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 16/8/2017, 10:45 (GMT+7)

Cầu gỗ 'tử thần' bắc qua sông ở Thanh Hóa

Cây cầu tạm bợ tồn tại suốt hơn 20 năm qua ở huyện Nông Cống (Thanh Hoá) đã khiến nhiều người gặp nạn khi qua đây.

Cây cầu 'tử thần' trên sông Yên
 
 

 

Làng Cóc, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bị bao quanh bởi một nhánh của sông Yên.

Trước kia, để qua sông thì dân làng phải chèo đò; vào mùa mưa lũ trẻ em phải nghỉ học vì nước dâng cao, chảy xiết.

Hơn 20 năm trước, một số người dân trong làng đã cùng nhau góp vật liệu làm cầu phao bắc qua sông để thuận tiện cho việc đi lại. Chiếc cầu dài 100 m, rộng hơn một mét.

Cầu không có lan can. Ván gỗ được kết nối trên những chiếc thuyền cũ. Qua hơn 20 năm sử dụng, chiếc cầu đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Dù biết nguy hiểm rình rập, nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt người dân qua lại vì họ không còn cách nào khác.

Ông Nguyễn Thế Hợi - Trưởng làng Cóc cho hay, tai nạn trên cầu Cóc thường xuyên xảy ra, nhất là mùa mưa bão; đã có năm người tử vong khi đi qua cầu tạm này.

Gần đây ngày 18/6, một người đàn ông ở huyện Tĩnh Gia chở con trai đi xe máy qua cầu, do trời tối nên hai cha con rơi xuống sông tử nạn.

Dây neo tạm bợ khiến nhiều lần cây cầu bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu.

Mỗi ngày, dân làng Cóc phải cắt cử người ra múc nước để tránh nước tràn vào khoang phao gây chìm cầu.

Chủ tịch UBND xã Tượng Văn Nguyễn Văn Liêm cho biết, xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên sớm xây dựng cầu cứng cho dân làng Cóc.

Tỉnh Thanh Hoá từng có dự án xây dựng cầu với kinh phí gần 13 tỷ đồng vào cuối năm 2009, nhưng đến nay chưa triển khai do thiếu vốn.

Lê Hoàng