Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 13/1/2017, 11:09 (GMT+7)

Cầu 40 tuổi xuống cấp 'oằn lưng' cõng xe tải

Được xây dựng cách đây 40 năm và đã xuống cấp, nhưng hàng ngày cầu Chiếc ở Hà Nội vẫn phải "cõng" hàng trăm lượt phương tiện, trong đó có nhiều xe tải.

Cầu Chiếc thuộc địa phận xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội) được xây dựng cách đây gần 40 năm, nối hai bờ sông Nhuệ, gần đây đã xuống cấp, nhiều chỗ hư hỏng.

Nhiều năm trước, khi cầu này xuống cấp, đơn vị quản lý đã cho gia cố bằng các thanh sắt nằm ngang trên nền cầu cũ. 

Sau một thời gian ngắn, các thanh sắt gia cố trên mặt cầu bị gãy, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Vào những ngày mưa, cầu trở nên trơn trượt, nhiều người già khi đi qua đây phải xuống xe dắt bộ.

Dù cầu đã xuống cấp, hàng ngày có rất nhiều lượt phương tiện giao thông qua lại.

Đơn vị quản lý cầu cắm biển cấm xe có trọng tải trên 10 tấn đi qua, nhưng theo quan sát thì nhiều xe tải nặng vẫn "vô tư" đi qua cây cầu này.

Biển hạn chế chiều cao 2,35 m bị một xe tải húc méo.

Hai xe tải chen chúc trên bề ngang mặt cầu rộng khoảng 6 m.

Cầu xuống cấp khiến mỗi khi có phương tiện giao thông qua lại đều tạo ra những tiếng va đập lớn.

Lãnh đạo xã Hiền Giang cho biết đã nhận được thông tin của cấp trên về việc xây dựng cầu Chiếc mới trên địa bàn xã; cầu cũ sẽ được sửa chữa lại làm cầu dân sinh, hạn chế tối đa lượng xe lớn, quá tải chạy qua cầu.

Cầu Chiếc nứt gãy hỏng rào chắn phương tiện quá tải
 
 

 

Gia Chính