Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 8/2/2019, 18:34 (GMT+7)

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc gần 5 km

Trạm BOT Thường Tín (Hà Nội) phải xả để giảm ùn tắc, nhưng dòng phương tiện vẫn di chuyển chậm chạp.

Chiều 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc kéo dài chiều về trung tâm Hà Nội.

Điểm ùn tắc chính là trạm BOT Thường Tín. Theo nhân viên tại đây, kể từ khi đi vào hoạt động, chưa bao giờ trạm soát vé đông phương tiện như hôm nay.

Tuyến đường Hà Huy Tập thuộc địa phận Hà Nam, nơi có trạm BOT Liêm Tuyền, hàng xe từ Nam định đổ về Hà Nội nối đuôi vào trạm.

Người dân từ quê ra chen lấn với làn ôtô.

Trên cao tốc, cách BOT Thường Tín 4 km, nhiều xe nối đuôi đi chậm ở cả 4 làn xe.

Người dân ngồi trên xe khách kéo rèm ngóng về phía xa, nơi hàng dài xe vẫn chưa thể nhúc nhích.

Có người chọn giải pháp xuống xe đi bộ vào làn đường dành cho xe máy cạnh quốc lộ 1A mới.

Nhân viên hướng dẫn giao thông bất lực nhìn dòng xe "bò" trên đường.

17h38, trạm BOT Thường Tín phải xả trạm để giảm ùn tắc.

Đến 19h, sau hơn 4 tiếng, dòng xe vẫn chưa thoát khỏi đoạn đường tắc nghẽn.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến đường có thu phí quan trọng của Hà Nội và của miền Bắc nói chung. Tuyến dài là 30 km, điểm đầu là nút giao Pháp Vân, Hoàng Liệt (Hoàng Mai) giao cắt với đường vành đai 3; điểm cuối là Cầu Giẽ (Phú Xuyên) nối tiếp với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ngọc Thành