Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 24/1/2019, 15:39 (GMT+7)

Cảng cá Quy Nhơn tấp nập mua bán ngày giáp Tết

Cập cảng sau chuyến đi biển cuối năm, nhiều chuyến tàu mang về đầy khoang cá dọc dưa, bò gù, thu, ngừ...

Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) những ngày này đón hàng trăm tàu cá trở về sau chuyến đánh bắt trên biển. Nhiều ngư dân vui mừng chuyển những con cá mực nặng cả chục kg lên bờ.

Tàu cá thường cập cảng lúc nửa đêm. Đây cũng là thời điểm chợ cá trên bờ tấp nập mua bán.

Các ngư dân xếp cá vào khay để chuyển lên bờ. "Mỗi chuyến đi biển của chúng tôi thường kéo dài 20 ngày, mang theo cả nghìn cây đá lạnh ướp cá và khi nào hết đá thì quay về. Cá đánh bắt được chủ yếu là cá dọc dưa, bò gù, thu, ngừ", ngư dân Nguyễn Văn Giàu cho biết.

Các thương lái mang theo xô chậu tập trung kín lối đi trên cảng khi tàu cá cập bến. Họ thu mua các loại cá nhỏ, còn cá lớn như cá thu, cá ngừ... thì bán cho doanh nghiệp chứ không bán lẻ tới thương lái.

Cá bớp nặng từ 3 đến 8 kg được bày bán tại cảng.

Các thương lái chọn cá từ sạp và được phát phiếu ghi cân nặng, giá tiền để thanh toán cho chủ hàng.

Việc mua bán diễn ra nhanh chóng và tiền được thanh toán tại chỗ.

Ngoài các loại cá, mùa này ruốc (tép nhỏ) cũng được bày bán nhiều ở cảng cá Quy Nhơn.

Ngư dân bốc dỡ cá để chuyển đi tiêu thụ. "Đây là chuyến biển cuối cùng của năm âm lịch. Chuyến này chúng tôi đi 16 ngày, đánh bắt được 8 tấn cá, tiền công mỗi ngư dân là 4 triệu đồng và một phần cá mang về. Ăn Tết xong, khoảng sau rằm tháng Giêng chúng tôi lại tiếp tục ra khơi", anh Phạm Văn Toàn (chủ tàu cá) cho biết.

Ngọc Thành