Chiều 11/9, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng triệu tập cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện nhằm chấn chỉnh y đức đội ngũ thầy thuốc.
Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 5 sự cố liên quan đến khám, chữa bệnh gây dư luận không tốt. Gần nhất là vụ bác sĩ chẩn đoán nhầm phim chụp X-quang khiến bệnh nhân tràn khí phổi trái nhưng được phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu phổi phải xảy ra tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.
Trước đó, tại Bệnh viện quận Ô Môn có sản phụ tử vong, bệnh nhi thiệt mạng do sốc nhiễm trùng đường ruột khi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Cũng tại bệnh viện nhi này, nhiều cán bộ vừa bị kỷ luật liên quan đến phát bột bù muối hết hạn sử dụng. Còn Bệnh viện Phụ sản quốc tế Phương Châu thì xảy ra sự cố điều dưỡng bơm khí dung vào tĩnh mạch bệnh nhi nhưng rất may không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài các sự cố trên, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ do Bộ Y tế quản lý cũng bị "tai tiếng" khi mẹ con sản phụ tử vong trong ca sinh non. Mặc dù hội đồng y khoa xác định sản phụ thiệt mạng do gặp cơn bão giáp, băng huyết sau sinh và rối loạn đông máu nhưng có đến 4 cán bộ liên quan bị kỷ luật. Những thầy thuốc này bị cho là vi phạm một số quy chế của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, tiên lượng diễn biến bệnh chưa chính xác và ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ theo quy định.
Đánh giá về hàng loạt sự cố trong khám, chữa bệnh làm uy tín người thầy thuốc bị ảnh hưởng, ông Dũng cho rằng quy chế chuyên môn được y, bác sĩ thực hiện còn yếu kém, hồ sơ thủ tục khám chữa bệnh còn sơ sài, quy trình chuyên môn lỏng lẻo. Đặc biệt là trong xử lý sai sót còn hiện tượng "giơ cao đánh khẽ".
"Đề nghị ngành y tế đẩy mạnh chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở điều trị và đội ngũ y bác sĩ. Cán bộ y tế phải thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện. Thầy thuốc phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao ý thức phục vụ bệnh nhân", Phó chủ tịch TP kết luận.
Một vấn đề khác cũng được ông Dũng đưa ra trong cuộc họp là tình trạng hàng trăm tân binh không đạt điều kiện về sức khỏe.
Qua báo cáo của 9 quận, huyện, từ đầu năm đến nay có gần 1.800 tân binh được phúc tra sức khỏe. Kết quả, 215 người (12%) bị mắc 9 loại bệnh khác nhau. Trong đó nhiều nhất là bệnh tim mạch, huyết áp, mắt… Nghiêm trọng hơn là có tân binh bị co rút bàn tay, cụt ngón tay, lạc tinh hoàn xảy ra tại quận Bình Thủy, Cái Răng và Phong Điền. Nhiều trường hợp bệnh ngoại khoa, trĩ, da liễu được không được phát hiện trong lần khám ban đầu do bác sĩ của hội đồng khám sức khỏe huyện chưa khám kỹ, phân loại thiếu hợp lý.
Ông Dũng chỉ đạo ngành y tế nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót, chấn chỉnh công tác khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ để tân binh có đủ sức khỏe. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, phúc tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Sở Y tế Cần Thơ hỗ trợ thiết bị cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ để việc kiểm tra sức khỏe quân nhân lên đường bảo vệ tổ quốc đạt hiệu quả cao.
Trà Giang