"Việc khai thác tài nguyên đá tổ ong là trái pháp luật, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương", bà Mai nói.
Hiện UBND phường An Tây đã cho san lấp mặt bằng tại khu vực nghĩa địa mà người dân khai thác đá trước đó.
Sáng 6/12, khu vực nghĩa địa dưới chân núi Ngự Bình đã được san lấp mặt bằng. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Theo Chủ tịch Mai, phường An Tây có dự án làm trường tiểu học ở khu tái định cư xóm Hành 2, trong đó có việc di dời mồ mả ở phần đất xây trường. Khi đào mồ lên đã làm lộ ra nhiều đá tổ ong đẹp.
Hơn 10 ngày nay, hàng trăm người dân đã mang theo xà beng, cuốc, xẻng ra khu nghĩa địa phường An Tây, dưới chân ngọn núi Ngự Bình nổi tiếng ở Thừa Thiên - Huế, để đào những khối đá tổ ong mang bán. Giá mỗi khối đá dao động 800.000 đến 1,5 triệu đồng.
Văn Nguyễn