Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 24/6/2018, 17:08 (GMT+7)

Các tỉnh Tây Bắc chìm trong biển nước

Nhiều người mất tích, đường huyết mạch bị chia cắt, cá tầm nuôi chết hàng loạt... trong cơn mưa lũ 3 ngày qua ở miền núi phía Bắc.

Mưa kéo dài từ ngày 22-24/6 khiến nước sông dâng cao, nhiều thuỷ điện xả lũ làm trung tâm thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang chìm trong biển nước. Ảnh: Huyền Anh

Người dân phải di chuyển bằng thuyền bè ở trung tâm Hà Giang. Ảnh: Huyền Anh

Đường từ trung tâm thị trấn Sìn Hồ vào bản Hoàng Hồ (xã Phăng Sô Lin, Sìn Hồ, Lai Châu) bị ngập nặng, nhiều diện tích hoa màu mất trắng. Ảnh: Quang Trung.

Trung tâm huyện Sìn Hồ (Lai Châu) ngập nặng. Nước chảy xiết khiến người dân phải dùng gậy dò đường đi. Ảnh: Quang Trung

Lũ từ thượng nguồn cuốn mạnh xuống khu vực các mỏ đá đang khai thác của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trần Sơn.

Lũ xối qua quốc lộ 279 nối Lào Cai và Lai Châu. Ảnh: Phúc Trương.

Tỉnh Lai Châu ghi nhận cá tầm chết hàng loạt, người dân phải vớt bán với giá rẻ 100.000 đồng/con hoặc mang đi tiêu huỷ. Ảnh: Hoài Thương.

Nhiều khu vực thuộc tỉnh Lào Cai cũng ngập nặng. Ảnh: Phúc Trương.

Lũ trên sông Lô lên cao, mực nước tính đến 10h ngày 24/6 là 101 m trên báo động hai gần một mét. Ảnh: Phúc Trương.

Cơ quan chức năng đi bè đế thị sát tình hình lũ. Ảnh: Trần Tuấn.

Gia Chính (tổng hợp)