Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 11/4/2015, 20:29 (GMT+7)

Cả trăm bạn trẻ Quảng Ngãi bán dưa hấu giúp nông dân

Trước việc giá dưa hấu lao dốc còn 500 đồng một ký, rất nhiều bạn trẻ về địa phương thu mua, lập điểm bán kêu gọi cộng đồng mua giúp nông sản cho bà con.

Chiều 11/4, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thuê xe tải, huy động đoàn viên thanh niên về các xã Tịnh Hiệp, Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh) thu mua dưa hấu tại đồng ruộng, chia sẻ khó khăn cùng nông dân. 

Dọc đường phố, các bạn trẻ treo biển hiệu "Mỗi trái dưa - mỗi tấm lòng" và trưng bày hình ảnh nông dân khốn khó vì dưa hấu giá rẻ để kêu gọi mọi người chung tay mua giúp bà con. 

Kêu gọi người đi đường mua dưa ở điểm bán mới lập phía trước Nhà thiếu nhi TP Quảng Ngãi. "Trước mắt, Tỉnh đoàn mua 10 tấn, giá 2.000 đồng một kg, đem bán giá 4.000 đồng, lợi nhuận sẽ chuyển về giúp bà con", chị Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho hay.

Mỗi quả dưa nặng 8-10 kg nhanh chóng được bán hết trong chiều tối 11/4. Theo chị Thư, đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, người dân lâm cảnh khốn khó. 

Theo nhiều người, giá dưa hấu 4.000 đồng một ký vẫn còn rất rẻ so với công sức của nông dân suốt ba tháng trên đồng. Họ vui vẻ mua nhiều quả và từ chối nhận lại tiền thừa nhằm san sẻ bớt khó khăn cùng người trồng dưa. 

"Nghe có điểm bán dưa hấu giúp nông dân, tôi đến mua bốn quả lớn về cho gia đình và biếu người thân. Hi vọng nông dân vượt qua khốn khó, sớm ổn định cuộc sống", chị Nguyễn Thị Thu Ba (ngụ TP Quảng Ngãi), nói.

Đến 19h tối nay, hàng trăm người đã mua hơn 4 tấn tại các điểm bán dưa hấu giúp nông dân. 

Chị Tường Vy (ngụ TP Quảng Ngãi) mua 10 quả dưa hấu, hơn 80 kg. "Tôi cũng muốn góp sức giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn", chị Vy nói. 

Trong khi đó, các sở ngành cũng quyên góp tiền mua hàng trăm ký dưa hấu giúp bà con nông dân thoát cảnh thương lái ép giá. Ngày mai (12/4), các huyện đoàn Mộ Đức, Sơn Tịnh và Đoàn thanh niên một số trường đại học ở TP Quảng Ngãi sẽ lập thêm nhiều điểm bán dưa hấu.

Trí Tín