Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 13/7/2017, 18:07 (GMT+7)

Bùn đất từ công trình không phép chảy xuống biển Đà Nẵng

Sau những trận mưa, bùn và đất đỏ từ công trình xây dựng 40 móng biệt thự không phép ở Sơn Trà (Đà Nẵng) đã chảy xuống biển.

Bùn và đất đỏ chảy xuống biển Đà Nẵng
 
 

 

Tối 12/7, Đà Nẵng mưa lớn khiến đất đỏ từ khu vực 40 móng biệt thự của Công ty cổ phần Biển Tiên Sa chảy xuống biển Đà Nẵng.

Công trình bị phát hiện xây không phép hồi tháng 3/2017, sau đó tạm dừng. Đất đá đào dở dang, độ liên kết kém, khi mưa xuống tạo thành bùn nhão, chảy thành dòng sát chân núi.

Bùn chảy qua những bãi cát. 

...và đổ ra biển. Tại bãi biển Tiên Sa có hai dòng chảy rộng khoảng 2 m do bùn đỏ từ công trình 40 móng biệt thự không phép tạo thành.

Một số khu vực khác, bùn chảy tràn lên bãi cát.

Từ công trình không phép, một khối lượng đất đá lớn "chờ" chảy xuống bờ biển.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, đất tại khu vực này đã đào xới lên, nên nguy cơ sạt lở vào mùa mưa là rất lớn. Nhà đầu tư đề nghị tự khắc phục như xây bờ kè, trồng cây. Tuy nhiên thành phố chưa đồng ý vì "Thủ tướng đang yêu cầu rà soát, trong lúc này không xây dựng thêm bất kỳ hạng mục nào".

Chiều 13/7, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết đang chờ ý kiến của Thủ tướng về chủ trương xử lý chống sạt lở tại khu vực có công trình này.

Ngọc Trường