Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), virus cúm A/H5N8 tại châu Âu có cấu trúc gene tương tự virus phát hiện ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vào tháng 1/2014. Nó gây tỷ lệ tử vong cao ở gà, đặc biệt là gà tây nhưng thấp hơn ở vịt và không gây các biểu hiện ốm, chết ở vịt trời.
Trước đó, chủng này từng ghi nhận rải rác trên các đàn gia cầm và chim hoang dại từ năm 2010 đến nay tại một số nước khu vực châu Á.
Nhiều virus cúm xuất hiện trên đàn gia cầm có thể lây sang người. Ảnh: N.P. |
Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật châu Âu, thế giới chưa ghi nhận trường hợp mắc chủng cúm này ở người, tuy nhiên virus có thể lây truyền từ gia cầm sang người. Dù chưa ghi nhận ca bệnh nhưng người sau khi phơi nhiễm cần được theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh cũng như để xác định không bị nhiễm virus trong quá trình làm việc.
Trước dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N8 diễn biến tại châu Âu và một số nước khu vực châu Á, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát dịch bệnh trên gia cầm và người để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Các tỉnh phía Bắc bắt đầu bước vào mùa đông - đây là thời điểm thuận lợi cho các virus cúm phát triển. Ngoài các chủng cúm thường, cúm A/H1N1 lây từ gia cầm sang người rất nguy hiểm. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 2 ca mắc và đều tử vong do virus cúm gia cầm A/H5N1.
Hồi tháng 8, Việt Nam lần đầu phát hiện virus cúm A/H5N6 trên đàn gà, vịt, chim trĩ của Lạng Sơn, Hà Tĩnh và Lào Cai. Đây là chủng virus có độc lực cao, mới ghi nhận một trường hợp mắc và tử vong tại Trung Quốc.
Để phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không giết, mổ gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân; không ăn tiết canh, không ăn thịt gia cầm chưa được chế biến kỹ; khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo kịp thời cho chính quyền địa phương; nếu xuất hiện các biểu hiện cúm có liên quan đến tiếp xúc với gia cầm, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
Nam Phương