Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 10/6/2018, 00:42 (GMT+7)

Bồ Đào Nha và Thụy Điển so tài pháo hoa

Đêm thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là màn so tài của Bồ Đào Nha và Thụy Điển với những nét phác họa ấn tượng trên sông Hàn.

Tối 9/6, trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển đã so tài cao thấp. Khai hỏa trước, đội Thụy Điển sử dụng 3.500 trái pháo cùng công nghệ bắn pháo hoa kỹ thuật số đa năng hiện đại nhất thế giới hiện nay.

"Màn trình diễn của đội Göteborgs kể về những cây cầu, những con sông và tình hữu nghị keo sơn, gắn bó giữa Việt Nam và Thụy Điển", ông Leif Martin Hildeberg, đội trưởng đội Thụy Điển chia sẻ.

Thụy Điển mang đến màn trình diễn với pháo tầm cao kết hợp với hiệu ứng của pháo tầm thấp.

Thụy Điển thể hiện "bữa tiệc" pháo hoa bằng kỹ thuật Pyrodigital - một trong những công nghệ bắn pháo hoa kỹ thuật số đa năng và đáng tin cậy nhất trên thế giới hiện nay.

Khán giả đứng tràn ra bờ sông Hàn thưởng thức những màn phóa hoa của Thụy Điển. Khoảng 200.000 khán giả đã ngồi kín khán đài trên đường Trần Hưng Đạo - đối diện cảng sông Hàn.

Ưa thích nhạc rock, những người Bồ Đào Nha đã đem đến cho khán giả những loạt pháo tầm cao trong giai điệu rộn ràng, hào sảng.

Nhìn từ trên cao, những màn pháo hoa của Bồ Đào Nha kết hoa trên bầu trời Đà Nẵng.

Bồ Đào Nha đến Đà Nẵng lần này nhằm tái hiện những nét văn hóa của đất nước mình với những người bạn Việt Nam.

30.000 loạt pháo tầm cao, cùng với hiệu ứng pháo các loại, đại diện đến từ bán đảo Iberia đã đem đến ấn tượng về màu sắc, âm nhạc và những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Đêm thi thứ tư khép lại với một bữa tiệc pháo hoa trọn vẹn. Dù không được đánh giá cao như Thụy Điển, Bồ Đào Nha đã gây được ấn tượng trong lòng người hâm mộ. 

Hai đội xuất sắc lễ hội sẽ tiếp tục tranh tài tìm kiểm ngôi vương vào tối 30/6.

Nguyễn Đông - Nguyễn Dương