Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 5/12/2017, 16:23 (GMT+7)

Bộ bàn ghế bằng gỗ nặng 7 tấn được rao bán tiền tỷ

Bộ bàn ghế được chế tác từ gốc cây gỗ trai, rao bán gần 3 tỷ đồng tại hội chợ đang diễn ra ở Nghệ An.

Hội chợ công thương Bắc Trung Bộ tổ chức ở thành phố Vinh (Nghệ An) đang trưng bày một bộ bàn ghế đồ sộ, chiếm diện tích khoảng 30 m2.

 

Ông Nguyễn Văn Phúc (58 tuổi) nghệ nhân ở làng nghề huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho hay, ý tưởng làm sản phẩm này được ấp ủ từ nhiều năm trước khi biết tin có người ở Tây Nguyên rao bán gốc cây gỗ trai ước hàng trăm năm tuổi.

 

Đầu 2017, ông thuê hai nghệ nhân cùng nhiều thợ phụ bắt tay vào chế tác sản phẩm theo kiểu "Tứ linh", hay còn có tên khác là "Ngọc thạch trường tồn". Sản phẩm hoàn thiện sau mười tháng thi công.

Chiếc ghế dài hơn 3 m là khối gỗ liền được chạm khắc tinh xảo, nặng chừng 2 tấn. 

Mặt bàn là khối gỗ liền nặng hơn 3 tấn, dài hơn 3 m được chạm khắc theo hình con rùa. Phía sau "đuôi rùa" là khối gỗ được chạm hình cây tùng cao 3 m. 

 

Chân bàn đường kính gần nửa mét. Sản phẩm đang được rao bán với giá 2,8 tỷ đồng.

Bộ bàn ghế được chạm trổ nhiều họa tiết công phu.

Xen lẫn giữa lớp gỗ là những tảng đá tự nhiên được nghệ nhân mài bóng.

Bộ sản phẩm có ba chiếc ghế đơn. "Tổng trọng lượng của bộ sản phẩm là 7 tấn, do đó mỗi lần vận chuyển phải có cần cẩu loại 15 tấn hỗ trợ, tiêu tốn hàng chục triệu đồng", ông Nguyễn Văn Phúc nói.

Bà Võ Thị An, Phó giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, cho biết việc mua bán bộ bàn ghế này do chủ và khách tự thỏa thuận về giá cả, Ban tổ chức hội chợ không can thiệp.

Hải Bình