Theo bà Lan, nếu giữ ổn định hướng di chuyển, tâm bão có khả năng sẽ đổ vào tỉnh Vĩnh Long.
Bà Lan cũng tỏ ra lo lắng khi hiện nay trên luồng đi mới của bão số 9 có rất nhiều tàu thuyền của ngư dân trú đậu tránh bão, đặc biệt là khu vực Kiên Giang, Cần Thơ. Do đó, bà khuyến cáo các địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ nên thông báo rộng rãi đến dân chúng, gấp rút đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.
Diễn biến của cơn bão Durian còn cực kỳ phức tạp và có thể có những thay đổi hướng đi. Điều kỳ lạ là hoàn lưu bão chỉ trong vòng bán kính 100 km, ngoài phạm vi này, biển và trời vẫn yên tĩnh.
Nhiều tàu đánh cá trong vùng biển Tây Nam Bộ gặp nguy hiểm
Thống kê của tỉnh Bến Tre, vùng biển Tây Nam Bộ đang có đến 451 tàu xa bờ hoạt động. Tỉnh Tiền Giang hiện còn 56 phương tiện đánh bắt cá trên biển ở vĩ độ 6-8 nam, 106-108 độ kinh đông, ngay trên hướng tiến tới của bão. 39 chiếc tàu của tỉnh Sóc Trăng cũng hoạt động trong vùng hoành hành của bão.
Do không lường được khả năng bão chuyển hướng nên hàng trăm tàu thuyền khác vẫn còn hoạt động thoải mái ở vùng biển Kiên Giang. Thời tiết tốt, vùng biển cách xa tâm bão dự kiến (Ninh Thuận) 300 hải lý nên chiều nay, hầu hết tàu thuyền khu vực này vẫn đánh bắt tự do, chưa về nơi trú ẩn.
Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở Phan Thiết. Ảnh: Lưu Đức. |
Tuy nhiên, bà Lan khuyến cáo, thông thường trước bão, thời tiết rất đẹp nhưng gió, sóng dữ sẽ ập đến rất nhanh. Các tàu thuyền sẽ trở tay không kịp nếu chưa về được nơi trú ẩn. Thiệt hại nặng nề của cơn bão số 5 năm 1995 trên vùng biển này có nguyên nhân là do sự chủ quan của nhiều ngư dân.
Tâm bão vào đảo Phú Quý, thiệt hại nặng
22h, tâm bão bắt đầu đi ngang qua đảo Phú Quý. Gió bão mạnh cấp 9, giật trên cấp 9. Đây là vùng đất đầu tiên của Việt Nam trực tiếp chịu gió bão trong khi vùng đất liền thuộc tỉnh chỉ có gió cấp 4. Đến 20h30, 9 tàu thuyền đã bị chìm, 4 lồng bè nuôi tôm bị sóng cuốn trôi. Nhiều nhà dân bị tốc mái. Hiện chưa thể cập nhật số liệu trong bão và đêm tối.
Toàn bộ huyện đảo bị cúp điện. Hệ thống liên lạc bằng điện thoại bị tắt nghẽn.
Ninh Thuận lặng gió
Trái với dự đoán ban đầu, tâm bão đã không vào Ninh Thuận mà đi sượt ngoài vùng ven biển. Các huyện thuộc tỉnh này sau những cơn gió mạnh cấp 7, nay đã giảm dần. Mưa cũng ngớt.
Trên ảnh vệ tinh của Đài Khí tượng thủy văn Trung ương cũng như quan sát Đài hải quân Mỹ, bão Durian đã chệch hướng về phía Nam, đi dọc theo bờ biển Nam Trung Bộ trước khi vào đất liền.
Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu bị động nhẹ
Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến 22h, vùng biển trong khu vực vẫn chưa trực tiếp chịu tác động của bão. Gió nhẹ, sóng mạnh hơn so với bình thường.
Bình Dương lo mưa lớn
Theo dự báo, tâm bão không vào Bình Dương, đến chiều 5/12 mới bắt đầu ảnh hưởng đến địa phương này. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Kim Vân, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh, vẫn như ngồi trên đống lửa. "Bình Dương là vùng hạ du của 5 hồ lớn gồm Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Phu Miên, nằm kẹp giữa các sông lớn gồm Sài Gòn, Đồng Nai. Các hồ nay đã đầy, giờ thêm mưa lớn thì cực kỳ nguy hiểm", bà nói.
Phó chủ tịch Vân ví von Bình Dương sẽ như túi nước khổng lồ bởi chịu ảnh hưởng của cả mưa, lũ và hồ xả. Điều nguy hiểm là dòng lũ này sẽ bị chặn, bởi thời điểm này, Bình Dương đang chịu ảnh hưởng của triều cường, mức độ ngập lụt vì thế sẽ gia tăng. Trong khi đó, Bình Dương có tới 23 khu công nghiệp, 13 khu đang hoạt động. Hàng trăm nghìn lao động từ các nơi đổ về, đa số sống trong các nhu nhà không kiên cố. Mưa, lũ, gió lốc, đều có thể gây thiệt hại tới các khu công nghiệp, đe dọa cuộc sống của số lao động này.
Bà Vân cho biết, tỉnh đã có phương án di dời người dân sống ven sông suối lên vùng gò đồi. 160 hộ dân ở huyện Tân Uyên sống gần vùng sạt lở của ven sông Đồng Nai. Đài phát thanh của tỉnh liên tục truyền đi diễn biến cơn bão và thông tin thiệt hại do bão Durian ở Philippines để nhắc nhở người dân không được chủ quan.
Tây Ninh xả hồ Dầu Tiếng, chấp nhận thiếu nước vào mùa hạn
Tây Ninh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và theo dự báo lượng mưa tại địa phương có thể đạt 400 mm. Trong khi đó, hồ chứa nước Dầu Tiếng đã tích gần đầy để chuẩn bị cho mùa khô hạn sắp tới. Nay chỉ cần một lượng mưa nhỏ cũng có thể làm tràn hồ, đe dọa tới cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Vì thế, từ chiều 3/12, tỉnh đã cho xả nước, làm vơi bớt nước để chuẩn bị đón bão. "Chấp nhận thiếu nước trong mùa khô hạn còn hơn là để vỡ, tràn hồ", Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên giải thích.
Ông Nên cho biết, trong lòng hồ Dầu Tiếng hiện có 150 dân. "Họ rất chủ quan, không tự phòng tránh bão. Từ đêm nay chúng tôi sẽ cho lực lượng vào cưỡng chế, buộc bà con phải di dời đến nơi an toàn", ông Nên tỏ ra cương quyết. Tỉnh cũng chỉ đạo bà con thu hoạch lúa sớm hơn 10-15 ngày, chấp nhận giảm năng suất, tránh mưa lũ lớn. Từ ngày 5/12, học sinh trên toàn tỉnh sẽ được nghỉ học.
Chìm tàu ở Bình Thuận
20h30, Đảo Phú Quý, cách đất liền Bình Thuận 58 hải lý (hơn 100 km), đang hứng chịu những cơn gió bão mạnh cấp 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Quý Huỳnh Văn Hưng cho biết, những ngọn sóng cao hơn 3 m đã phủ trọn cầu cảng đảo, trùm lên cả những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu sát bờ.
Thông tin cập nhận ban đầu, gió bão và sóng đã nhấn chìm 4 chiếc tàu đánh cá công suất 15 CV, cuốn trôi 2 lồng bè nuôi tôm hùm trên biển. 3 nhà dân đã bị sập hoàn toàn. Hiện chưa có thiệt hại về người.
Đây mới chỉ là "khúc dạo đầu" của cơn bão số 9 đi ngang các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ nên thiệt hại chưa thể kết thúc.
Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận cũng cho hay, trong đất liền vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi gió bão. Dự kiến ban đầu bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng vào huyện Tuy Phong nên tỉnh đã cho di dời hơn 19.000 dân ở khu vực nguy hiểm. Song trái với dự đoán, luồng đi của bão lại quét vào đảo Phú Quý nên huyện đảo này sớm bị thiệt hại nặng.
Bão mạnh dần lên cấp 7
20h, gió bão mạnh dần lên cấp 7 ở Ninh Thuận, mưa nhỏ nhưng không ngớt hạt. Trong khi đó, Nha Trang, Khánh Hòa, chỉ mới có gió cấp 5, tuy nhiên bản tin dự báo thời tiết lại thông báo có gió cấp 9.
Dự báo khí tượng thủy văn cũng cho thấy, luồng không khí lạnh phía Bắc đang ép dần cơn bão đi sâu vào hướng Nam. Ninh Thuận vẫn là nơi tâm bão đổ bộ. Bình Thuận và các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão.
TP HCM báo bão khẩn cấp
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ chiều nay cũng dự báo, TP HCM sẽ có gió bão mạnh đến cấp 9 kèm theo mưa lớn. Với xu hướng tâm bão ngày càng dịch chuyển nhiều hơn về phía Nam, tầm ảnh hưởng đến TP HCM cũng có thể mạnh hơn nữa.
Chiều 4/12, sau khi hoàn tất sơ tán dân ở vùng ven biển huyện Cần Giờ, TP HCM đã phát lệnh cảnh báo bão đến người dân các quận 8, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi - những vùng dự kiến có thể nằm trên diện quét của bão số 9.
Các quản trị khu phố ở những quận này đã đi từng nhà dân vận động chèn chống nhà cửa, sơ tán đến nơi cao hơn để tránh ngập lụt do mưa bão kết hợp với triều cường.
Chi cục trưởng thủy lợi và phòng chống lụt bão TP HCM Nguyễn Ngọc Công bày tỏ lo lắng, mặc dù 2 ngày nữa mới là đỉnh triều cường 1,45 m của TP HCM nhưng với mức 1,35 m tối 4/12, nếu mưa bão thì thành phố sẽ ngập sâu ở nhiều khu vực.
"Quận 8, khu vực Thanh Đa, Bình Thạnh, 12, Hóc Môn, Bình Chánh có thể sẽ ngập sâu trong nước nếu có mưa bão. Đây vốn là vùng bình thường chịu ảnh hưởng nặng của thủy triều", ông Công lo ngại. Mối lo ngại càng tăng cao vì hàng trăm km đê bao của TP HCM vốn rất yếu, có thể vỡ đê nếu lượng nước quá nhiều. "Thủy lợi đã kiến nghị thành phố nhiều lần nhưng vướng cơ chế, không thể giải quyết triệt để tình hình đê bao yếu nên triều cường lần nào cũng bị vỡ", ông Công thừa nhận.
Hiện các hồ chứa nước ở miền Đông Nam Bộ như Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ đã tiến hành xả lũ để chờ đón mưa bão, nhưng khả năng nước đầy, tràn ngập vùng hạ lưu là điều mà các chuyên gia phòng chống lụt bão đang dự báo.
Bão vào đến Nam Trung Bộ
15h, bão số 9 đã trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. Gió trong khu vực này đã mạnh lên cấp 6. Mưa từng cơn nhưng chưa nhiều. Vài ngôi nhà tạm bợ bị tốc mái. Công tác sơ tán dân gần như đã hoàn tất, nhưng một số tàu thuyền lại tự ý rời bến ra khơi.
Dự kiến của Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 20h tối, tâm bão số 9 - Durian - sẽ đổ bộ vào địa phận tỉnh Ninh Thuận.
Báo cáo tại cuộc họp nhanh với Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chiều 4/12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương thông báo, tỉnh Ninh Thuận đã có 2 ngôi nhà bị tốc mái chỉ sau những cơn gió bão cấp 6 đầu tiên.
Tàu thuyền tại bến Cà Ty, Phan Thiết đã tự ý tách ra để ra biển. Ảnh: Lưu Đức. |
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Hoàng Thị Út Lan cho hay, bà chưa biết thông tin này và đang họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh để nắm tình hình ứng chiến. Hiện tỉnh này đã hoàn tất công tác dời dân, trong đó phần lớn là cưỡng chế những người sống ven biển, vùng có nguy cơ bị nước dâng, sóng dập.
Khánh Hòa gió bão cấp 5
15h30, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc di dời 3.656 hộ dân với 19.353 nhân khẩu đang sống trong các khu vực có thể nguy hiểm bởi ảnh hưởng bão, đến nơi an toàn. Gió bão cấp 5 nhưng cũng đủ tạo nên những con sóng lớn cao 3 m, tung bọt nước lên đường Trần Phú (Nha Trang).
Tất cả người đang sống trên những lồng bè nuôi tôm, cá ven biển đã được cưỡng chế vào đất liền. Tuy nhiên, toàn bộ lồng nuôi đang bị bỏ trống, tài sản người dân không được trông coi. Tỉnh đã phải huy động lực lượng biên phòng, hải quân, xung kích thường xuyên túc trực, tuần tra chốt giữ để đảm bảo tài sản cho dân.
Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh ước tính, những cơn mưa trong bão sẽ mang lại lượng nước lớn cho các hồ chứa nước, giúp tỉnh này khắc phục được tình trạng khô hạn hiện tại.
Bình Thuận: Nhiều chủ tàu cãi lệnh tập trung
Tại Bình Thuận, đến 15h, bầu trời vẫn quang đãng, không mưa nhưng nhiều mây, u ám. Bão chưa đến, nhưng trời tương đối tốt khiến hơn 2.000 chủ tàu thuyền cãi lệnh tập trung của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tự ý ra khơi đánh cá. Lực lượng biên phòng đã phải huy động tàu trực chiến, buộc thuyền đánh cá quay vào bờ tránh bão.
Nhiều hộ dân vẫn chưa chịu chằng buộc nhà cửa để phòng tránh gió bão.
Thay thế cán bộ thi hành không nghiêm chỉ đạo chống bão
Ban chỉ đạo tiền phương gồm 3 người thay mặt Thủ tướng quyết định tại chỗ mọi vấn đề cần thiết. Ông Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng Bộ Thủy sản, trực tiếp chỉ đạo tại Bình Thuận, Ninh Thuận; Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo ở TP HCM, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. |
"Chủ tịch tỉnh có thể sử dụng tổng hợp các lực lượng trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng cả biện pháp cưỡng chế. An toàn là số 1, tài sản là số 2, khắc phục hậu quả là số 3. Cán bộ nào không thi hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của cấp trên về phòng chống bão lụt thì cần phải thay thế ngay và kiểm điểm sau", Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tại cuộc họp.
Trước đó, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Indonesia đề nghị thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Indonesia xem xét, sớm thả 10 ngư dân và 2 tàu đánh cá của tỉnh Bình Thuận đang bị giữ, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền Việt Nam vào tránh bão trong khu vực an toàn. Hiện có 11 tàu và 94 ngư dân Việt Nam đang tránh bão ở Indonesia.
Nhóm phóng viên