Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 14/9/2015, 12:48 (GMT+7)

Bão chưa vào, Đà Nẵng đã thiệt hại

Trong gió mạnh cấp 5-6, nhiều cây xanh đã gãy đổ, một số người đi xe máy bị quật ngã, tàu thuyền không kịp kéo lên bờ bị đánh chìm...

Trưa 14/9, Đà Nẵng có mưa to kèm theo gió giật cấp 5-6. Theo ghi nhận của VnExpress, một chiếc tàu dù được neo gần bờ, nhưng đã bị sóng lớn đánh chìm.

Trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành, một số nhà hàng đã bị gió làm sập mái che, nhiều tài sản không kịp di dời.

Dọc nhiều tuyến đường như Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành, Quang Trung..., nhiều cây xanh bị quật đổ.

Nhiều phụ nữ đã bị gió quật ngã khi điều khiển xe máy ở những quãng đường vắng nhà dân.

Tại âu thuyền Thọ Quang, tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung đã vào neo đậu. 

Tại phường Mân Thái, nhiều chủ tàu vội vã đưa phương tiện lên bờ. Lực lượng dân phòng cũng xuống giúp dân.

Lo ngại sóng to gió lớn đánh chìm tài sản, nhiều gia đình thuê xe cẩu đưa tàu thuyền về gần nhà tránh bão.

Nhiều người dân cho hay, tối qua mới biết tin bão, nên sáng nay vội vàng ra tàu thuyền di dời tài sản.

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đã cho tháo dỡ nhiều biển quảng cáo trên cầu phòng hư hại.

Những hộ dân ven biển cũng tập trung chằng chống nhà cửa, đề phòng gió giật mạnh gây hư hại tài sản. Khoảng 19h tối nay, bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi với sức gió tối đa cấp 8 (75 km/h). 

Người Đà Nẵng chạy bão trong gió giật, mưa lớn
 
 

 

Nguyễn Đông