Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13, trả lời câu hỏi của báo giới về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến trước thông tin bà bị khởi tố vì tội "cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đã có kết luận liên quan vấn đề này.
Theo ông Phúc, kết quả xác minh cho thấy, nội dung 3 tố cáo liên quan bà Yến đều "cơ bản không có vấn đề gì", còn 2 vấn đề Ban công tác đại biểu đã có văn bản đề nghị Bộ Công an tìm hiểu.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến (giữa) trao đổi với đại biểu trong giờ giải lao sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Lê. |
Theo Bộ Công an, trong vụ án làm lộ thông tin đấu thầu năm 1998, bà Yến được xác định không liên quan. Và cũng chưa có tài liệu thể hiện người phụ nữ này trốn ra nước ngoài, tham gia đường dây chuyển tiền ra nước ngoài.
"Bà Đặng Thị Hoàng Yến bị cấm xuất cảnh trong 2 năm (1998-2000) để phục vụ điều tra vụ án. Hết 2 năm, mọi việc trở lại bình thường vì không có vấn đề gì", ông Phúc cho biết thêm.
Cũng theo ông Phúc, bản án ly hôn giữa bà Yến và ông Jimmy Trần do thủ tục và tố tụng chưa đúng với quy định của pháp luật nên vừa rồi TAND tỉnh Long An đã kỷ luật khiển trách thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. TAND Tối cao đang xem xét giám đốc thẩm vụ án này, nếu có sai phạm sẽ hủy và xét xử lại.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao cho các cơ quan xác minh, báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước ngày 31/12. Còn báo cáo này, hôm 21/11 đã được gửi tới tất cả đại biểu Quốc hội để công khai trước cử tri. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tiếp khi có kết quả của TAND tối cao.
Tiến Dũng