Thuyền trưởng tàu HMS Daring Angus Essenhigh chia sẻ, lần cập cảng này với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần làm tăng thêm tình bằng hữu giữa Việt Nam và Anh. Đại sứ vương quốc Anh tại Việt Nam Anthony Stokes thì đánh giá quan hệ song phương đang ngày càng gần gũi và việc tàu HMS Daring tới Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng cho thấy Anh rất coi trọng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Việt Nam.
Ảnh hoạt động của tàu HMS Daring tại Đà Nẵng
Chiến hạm HMS Daring rời Đà Nẵng ngày 21/12, kết thúc 4 ngày viếng thăm. Ảnh: Nguyên Anh. |
Tùy viên quốc phòng đầu tiên của Anh vừa được bổ nhiệm tại Việt Nam, đại tá Tim Below, cho biết thêm Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc rà phá bom mìn, cứu nạn trên biển và đào tạo tiếng Anh cho các quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, vị đại tá bình luận rằng chính phủ Anh ủng hộ tự do thương mại, hàng hải và giải quyết các mâu thuẫn một cách hòa bình theo luật phát quốc tế.
Trong 4 ngày lưu lại, thủy thủ đoàn của tàu HMS Daring đã có nhiều hoạt động ở Đà Nẵng như tới thăm và tặng quà các trung tâm từ thiện. Các thủy thủ chia sẻ họ thực sự thích thú khi được vui chơi cùng các em tại đây và rất ngưỡng mộ sự khéo léo và tài năng của các em nhỏ. Ngoài ra, thủy thủ đoàn còn giao lưu thể thao với các đơn vị quân đội đóng tại Đà Nẵng.
Ngoài chuyến thăm của chiến hạm hiện đại bậc nhất quân đội Anh, trong năm 2013 kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Anh, hai nước còn có những bước tiến lớn về hợp tác. Mới đây nhất là việc hai bên ký quyết định mở một cơ sở nghiên cứu và giảng dạy đầu tiên theo tiêu chuẩn Anh tại Việt nam đặt ở thành phố Đà Nẵng.
Dàn nhạc hải quân hoàng gia Anh đến từ tàu HMS Daring biểu diễn bên bờ sông Hàn. |
Nguyên Anh