Trong văn bản mới đây gửi Thủ tướng về việc cứu hộ, bảo tồn gấu nuôi tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, thời gian qua một số chủ trại ở địa phương đã giảm lượng thức ăn và công chăm gấu, các cá thể gấu ở trong môi trường nuôi nhốt lâu và già yếu nên bị chết nhiều. Đầu năm 2014, Quảng Ninh còn 159 cá thể gấu; đến cuối tháng 1/2015 còn 49 con do chết và chuyển đi nơi khác.
Gấu nuôi bị cụt tay trong trại nuôi ở Quảng Ninh. Ảnh: Tổ chức động vật châu Á. |
Trong số 49 con gấu thuộc 23 chủ nuôi thì có 9 con của 3 chủ không đảm bảo điều kiện chăm sóc, cần được cứu hộ nhanh chóng. Số cá thể còn lại đang được nuôi trong điều kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu quy định.
Để xử lý dứt điểm vấn đề gấu nuôi nhốt tại Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ nuôi khẩn trương chuyển giao toàn bộ gấu nuôi trên địa bàn về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Trước đó, Bộ cũng đã có công văn với nội dung chỉ đạo tương tự, nhưng đến nay chưa có cá thể gấu nào được chuyển về Trung tâm.
Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á ở Việt Nam khẳng định Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để cứu hộ gấu khi nhận được quyết định cho phép của Chính phủ và các cơ quan chức năng.
"Chúng tôi đang cố gắng vận động để 9 cá thể gấu trên sớm được chuyển giao cho Trung tâm và hy vọng tất cả những con gấu còn sống cũng sẽ được đưa về đây", vị đại diện trên nói.
Việt Nam còn khoảng 2.000 cá thể gấu có nguồn gốc từ tự nhiên đang được nuôi nhốt tại các trang trại trên toàn quốc.
An Phúc