Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 1/7/2015, 22:37 (GMT+7)

3 người bị thương trong cơn giông ở Sài Gòn

Tối 1/7, cơn giông lớn quét qua TP HCM khiến nhiều cây cổ thụ bật gốc đè bẹp ôtô, trúng tài xế, sập mái hiên. Bức tường bao dài 20 m ở chung cư cũng bị quật sập, vùi 7 xe máy và làm 2 người bị thương.

18h, anh Lê Xuân Nghĩa (52 tuổi) vừa dừng ôtô trên đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện cổng trường Đại học KHXH & Nhân văn TP HCM (quận 1) để 4 người khách nước ngoài xuống. Bất ngờ cây cổ thụ đường kính gần cả mét bật gốc đè lên ôtô.

"Lúc đó trời đổ trời mưa và gió rất mạnh. Nhóm khách vừa rời khỏi xe, tôi nghe tiếng rầm ngay trên đầu. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi được mọi người phá cửa kéo ra. Rất may chỉ mình tôi bị thương nhẹ", tài xế Nghĩa kể.

Thân cây cổ thụ đè sập mái hiên của tiệm tạp hóa, nhiều đồ đạc tại đây hư hỏng.

Chiếc ôtô bị cây cổ thụ đè bẹp. Cùng thời điểm, hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường Mạc Thị Bưởi (quận 1), Quang Trung (quận Gò Vấp), Nguyễn Tất Thành (quận 4)… cũng bị gió quật ngã. May mắn không có thương vong.

Ngoài ra, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm bức tường bao cao hơn 2 m, dài 20 m của chung cư An Lộc (phường 17, quận Gò Vấp) đổ sập, đè 7 xe máy và làm cô gái 22 tuổi, bé trai 9 tuổi bị thương.

Lực lượng chức năng được huy động thu dọn hiện trường, lập biên bản.

Hải Thuận