Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản do UBND Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức từ 20h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Lễ khai mạc có nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản, như hát chèo, múa trống, võ Nhật Bản...
Tại không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Ban tổ chức sẽ trưng bày 50 cây anh đào và 10.000 cành hoa cao 1-2,5m kết hợp với nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam, thiết kế tại 12 tiểu cảnh.
Lễ hội năm nay, số cây hoa anh đào trưng bày nhiều hơn so với năm trước. Ảnh: Ngọc Thành. |
Trong các ngày 24-25/3, tại khu vực phố đi bộ, sẽ có tiết mục múa truyền thống Yosakoi với sự tham gia của 1.000 sinh viên các trường ở Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM; 16 gian hàng giới thiệu văn hóa Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ tướng, gấp giấy, mặc thử Kimono và Yukata...
Bên lề lễ hội, Chủ tịch Hiệp hội văn hóa quốc tế Nhật Bản Wanokai và các hoa hậu, "công chúa hoa anh đào" đến từ Nhật Bản sẽ trồng tặng 200 cây hoa cho Hà Nội tại công viên Hòa Bình vào chiều 23/3.
Trao đổi với báo chí sáng 19/3, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, điểm nhấn của lễ hội là có 1.000 sinh viên tham gia điệu múa truyền thống Nhật Bản. Việc tìm điểm biểu diễn, tập kết người, thay trang phục không phải là đơn giản, song công tác này đã được chuẩn bị tốt.
Ông Động cam kết, năm nay lễ hội trưng bày toàn bộ hoa anh đào thật đến từ Nhật Bản, không có tình trạng thương mại hóa trong lễ hội mà chỉ giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực. "Số anh đào được trồng tại công viên Hòa Bình các năm trước đang phát triển tốt. Chúng tôi hy vọng năm sau có thể trưng bày các cây này", ông cho biết thêm.
Theo lãnh đạo Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) - đơn vị đồng tổ chức, từ chiều nay, 4 trong 16 tấn hoa anh đào và các trang thiết bị từ Nhật Bản bắt đầu về đến Hà Nội. Số hoa này sẽ được bảo quản tại kho lạnh để có thể nở đúng dịp lễ hội.
Đây là năm thứ ba Hà Nội tổ chức Lễ hội hoa anh đào. Năm trước có 12.000 cành và 150 cây hoa được trưng bày.