Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2007, Nokia đóng góp khoảng 25% cho tăng trưởng kinh tế của Phần Lan. Cũng trong thời gian trên, chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của Nokia chiếm khoảng 30% tổng chi phí nghiên cứu phát triển của toàn Phần Lan và sản xuất khoảng 20% tổng lượng hàng nhập khẩu.
Trong suốt 1 thập kỷ đến năm 2007, ở nhiều thời điểm, Nokia đóng khoảng 23% trong tổng thuế thu nhập doanh nghiệp của Phần Lan. Vì vậy, cũng không đáng ngạc nhiên khi Nokia khó khăn, giá cổ phiếu Nokia từ năm 2007 đến nay hạ tới 90%, hoạt động kinh doanh của hãng khó khăn khiến triển vọng kinh tế Phần Lan trở nên u ám.
Vậy còn nước nào khác phụ thuộc quá mức vào một công ty đến như vậy? Chuyên gia nghiên cứu tại ETLA tính toán giá trị của Nokia để đưa ra tầm quan trọng của Nokia với kinh tế Phần Lan, thế nhưng số liệu không được công bố.
Việc so sánh tương quan giữa tổng doanh thu của một công ty trên tổng GDP của nước đó giúp hiểu được vai trò công ty trong nền kinh tế. Người ta sử dụng chỉ số Dow Jones Global Index để phân loại ra những công ty có nhiều đóng góp về doanh thu tại đất nước của họ.
Các công ty như ArcelorMittal, Essar Energy và China Mobile nằm trong top 10 bởi lựa chọn đóng trụ sở của họ. Trên thực tế, hoạt động kinh tế của các công ty này diễn ra ở nơi khác. Trong danh sách có rất nhiều công ty dầu mỏ, khí đốt - cho thấy một số nền kinh tế nhất định phụ thuộc vào một loại hình kinh doanh chứ không phải riêng công ty nào.
Danh sách những công ty đóng góp nhiều nhất cho GDP nước/lãnh thổ nơi họ đóng trụ sở chính. |
Ở cuối danh sách có sự hiện diện của Sands China, công ty kinh doanh và vận hành sòng bạc mà doanh thu chiếm đến 13% tổng GDP của Macao, có thể thấy rõ ngành kinh doanh cờ bạc đóng góp nhiều vào GDP của Macao như thế nào.
Trong danh sách chỉ có duy nhất một công ty mà sự đóng góp đối với nền kinh tế gần tương đương như Nokia: Tập đoàn Hon Hai của Đài Loan, công ty sản xuất hàng điện tử. Năm 2011, Nokia đóng góp 27% bằng sáng chế của Phần Lan, con số tương đương với Hon Hai là 8%. Dù tỷ lệ này đang giảm, Phần Lan là nơi tập trung chính nhân viên của Nokia trong khi đó nhân viên của Hon Hai chủ yếu ở Trung Quốc.
Doanh thu của Nestle, công ty sản xuất hàng tiêu dùng, chiếm khoảng 15% tổng GDP của Thụy Sỹ, thế nhưng tỷ lệ việc làm mà Nestle đóng góp cho thị trường lao động Thụy Sỹ thấp hơn so với Nokia của Phần Lan. Khi hoạt động kinh doanh đã đi xuống trong suốt thời gian dài, Nokia sẽ không bao giờ còn có thể đóng góp cho kinh tế Phần Lan nhiều như trước đây nữa.
(TTVN)