Tình trạng hạ đường huyết về đêm rất phổ biến ở người bệnh tiểu đường. Cơ thể tự điều chỉnh tình trạng hạ đường huyết bằng cách kích thích tiết hai hormone glucagon, epinephrine để nâng cao lượng đường trong máu. Bình thường, glucagon sẽ có nồng độ thấp nhất vào ban đêm. Trong khi đó, tuyến tụy của người bệnh tiểu đường bị suy yếu lại làm giảm khả năng bài tiết hormone này, dẫn đến đường huyết không được kiểm soát.
Người bệnh có thể ăn một bữa ăn nhẹ với lượng chất đạm phù hợp, ít chất béo; hạn chế lượng đường, tinh bột để giữ đường huyết ổn định trong đêm. Tuy nhiên, trong quá trình dùng thuốc điều trị tiểu đường, nếu xảy ra hạ đường huyết thì điều đó có nghĩa là phác đồ điều trị và chế độ sinh hoạt (ăn uống, tập luyện..) chưa phù hợp. Vì vậy, người bệnh nên đi khám để được điều chỉnh và hướng dẫn lối sống phù hợp, giải quyết tình trạng hạ đường triệt để.
Câu 5: Làm thế nào để xử trí hạ đường huyết?