Thông tin doanh nghiệp thoái vốn, đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố Nhà nước, thường đẩy giá cổ phiếu lên cao trong ngắn hạn, hấp dẫn dòng vốn đầu cơ.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá, cốt lõi chậm cổ phần hóa là do vướng mắc chuyển mục đích sử dụng đất và thất thoát thường xảy ra ở đây.
Tính theo thị giá cổ phiếu SAB tại phiên gần nhất, việc thoái 36% vốn còn lại tại Sabeco, Nhà nước có thể thu về khoảng 37.600 tỷ đồng.
Cùng với kế hoạch thoái hơn 35% vốn Nhà nước, Vietnam Airlines sẽ phát hành thêm cổ phiếu.
Đánh giá cao thương hiệu bia Hà Nội, ông Cees 't Hart – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg muốn tăng sở hữu cổ phần tại Habeco.
Vốn Nhà nước tại Sabeco sẽ được bán theo phương thức chào giá cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Tỷ lệ vốn Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ giảm mạnh trong 3 năm tới.
Hãng bia Carlton & United Breweries muốn tận dụng sức tiêu thụ lớn của thị trường bia Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng của mình.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xác định trách nhiệm cá nhân trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Khẳng định tư tưởng quản lý vốn đã được thống nhất trong luật, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cơ quan soạn thảo hiện quá chậm trong việc xây dựng cơ chế cho 'siêu ủy ban' thực hiện công việc này.
Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bán vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước song Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cơ quan chức năng phải thực hiện chặt chẽ, tránh xảy ra thất thoát.
"Năm 2016 sẽ đi vào lịch sử kinh tế nước nhà như là năm đầu tiên xác lập kỷ lục thành lập mới vượt ngưỡng 100.000 doanh nghiệp", ông Vũ Tiến Lộc cho biết.
Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 khiến nhiều đại biểu Quốc hội trăn trở khi kết quả thực hiện những năm qua không đạt được như kỳ vọng.
Cùng hơn 17% cổ phần đang sở hữu tại Habeco, cổ đông chiến lược Carlsberg sẽ đàm phán để có thể nắm thêm vốn tại doanh nghiệp này.
Sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán, toàn bộ 9.000 tỷ đồng vốn Nhà nước tại Habeco sẽ được thoái trong năm nay, trong khi 40.500 tỷ đồng tại Sabeco sẽ bán trong giai đoạn 2016-2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo để bảo đảm công khai, minh bạch, phải tiến hành niêm yết Sabeco, Habeco trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn Nhà nước.
Tổng công ty đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 22,5 tỷ USD vào năm 2020, với mức tăng trưởng 40% một năm.
Tổng giám đốc SCIC Lại Văn Đạo cho hay việc thoái vốn phải chọn thời điểm thuận lợi nhất, đảm bảo trọn vẹn lợi ích Nhà nước.
Chính phủ vừa yêu cầu SCIC chọn thời điểm thích hợp để báo cáo Thủ tướng, quyết định việc thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn.
Số lượng cổ phần một lô tối thiểu 5% vốn điều lệ công ty.