Thủ tướng Israel bày tỏ sẵn sàng làm mọi việc, kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng vũ lực nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Iran cảnh báo mọi "sai lầm" của Mỹ cùng đồng minh tại Trung Đông sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh mẽ từ Tehran.
Mỹ đóng băng tài sản các cá nhân, công ty trong mạng lưới quốc tế bán hàng trăm triệu USD dầu Iran tới Đông Á.
Ngoại trưởng Nga cho biết Moskva được Washington đảm bảo về vấn đề hợp tác thương mại với Tehran trong khuôn khổ đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran.
Là bạn bè từ thập niên 1980, Biden và Thủ tướng Israel từng trải qua nhiều căng thẳng, nhưng thử thách có lẽ chưa bao giờ lớn như hiện tại.
Đại diện các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ gặp gỡ tại Áo vào tuần sau, tuy nhiên Mỹ và Iran không thảo luận trực tiếp.
Mỹ sẵn sàng gặp Iran và đảo ngược tuyên bố của Trump về lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, tạo cơ hội bắt đầu ngoại giao hạt nhân.
Tổng tham mưu trưởng Israel cảnh báo nỗ lực quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran của Mỹ là "sai lầm" và chỉ thị quân đội lập kế hoạch đối phó.
Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này vẫn tôn trọng thỏa thuận hạt nhân 2015, bác cáo buộc vi phạm của ba nước châu Âu.
Các cường quốc châu Âu, Nga và Trung Quốc đều có lợi ích ở Trung Đông, khiến họ không muốn xung đột Mỹ - Iran vượt quá tầm kiểm soát.
Trump tự tin có thể đạt thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử.
Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và kiềm chế mọi hành động bạo lực nhằm giữ ổn định khu vực.
Công ty Nga cho biết hoãn chuyển đổi Fordow thành cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ cho mục đích y tế do Iran nối lại làm giàu uranium.
Ngoại trưởng Mỹ thông báo các lệnh miễn trừng phạt với nhà máy hạt nhân Fordow ở phía nam thủ đô Tehran, Iran sẽ chấm dứt từ ngày 15/12.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ bơm khí uranium vào 1.044 máy ly tâm tại nhà máy Fordow để khôi phục quá trình làm giàu uranium.
Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Đức, Pháp, Anh vì lặp lại những tuyên bố và cáo buộc thù địch của Mỹ đối với Iran.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Mỹ cần trả nhiều hơn nếu muốn tiến tới một kế hoạch thay thế thỏa thuận hạt nhân 2015.
Trump có thể gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp Liên Hợp Quốc sắp tới mà không cần điều kiện đi kèm, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
Tehran tăng dự trữ uranium làm giàu vượt mức cho phép và phát triển máy ly tâm sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận và áp đặt lệnh cấm vận.