6 tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm gồm: Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1B, Láng - Hòa Lạc, Bắc Thăng Long - Nội Bài, quốc lộ 5, quốc lộ 3 và quốc lộ 2.
![]() |
Xử lý chủ xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Hoàng Hà. |
Mặc dù tại 6 tuyến đường trên đều bố trí băng rôn, khẩu hiệu và xe lưu động tuyên truyền nhưng tình trạng vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khá phổ biến. Tại tuyến Thăng Long - Nội Bài, chỉ có khoảng gần nửa số người điều khiển phương tiện chấp hành.
Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, nhiều người vẫn ngơ ngác, không hiểu mình mắc lỗi vi phạm gì. Khi được thông báo thiếu mũ bảo hiểm thì họ giải trình rằng, do nhà gần và đi đoạn đường ngắn nên không mang theo mũ.
Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng vi phạm cũng diễn ra phổ biến. Nhiều người điều khiển phương tiện có mang mũ bảo hiểm nhưng không đội mà lại treo trên xe, hoặc người cầm lái đội còn người ngồi sau thì không. Anh Nguyễn Hùng ở Ninh Bình, thừa nhận, đội mũ bảo hiểm khi đi trên quốc lộ có cảm giác an toàn hơn nhưng nhiều lúc vẫn muốn bỏ qua, không chấp hành quy định.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, từ ngày 1 đến 15/7, cảnh sát không xử phạt mà tập trung tuyên truyền. Do đó, các trường hợp vi phạm đều bị cảnh sát ghi tên, tuổi, biển kiểm soát, đồng thời ký cam kết không tái phạm. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng phát những tờ rơi tuyên truyền tác dụng của việc đội mũ tránh chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn và cung cấp sách hướng dẫn Luật Giao thông.
Sau 15/7, trên các tuyến đường đã quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng sẽ xử phạt từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng, đồng thời tạm giữ xe 3 ngày.
Đoàn Loan