Lãnh đạo thành ủy Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm xin lỗi 8,5 triệu dân vì để xảy ra tình trạng thiếu lương thực sau lệnh phong tỏa ngăn Covid-19.
Triều Tiên thừa nhận đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực tồi tệ nhất trong một thập kỷ, theo báo cáo nước này gửi Liên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc dự báo Triều Tiên thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay và có thể trải qua "giai đoạn đói kém cùng cực" từ tháng tới.
Triều Tiên từng hứng chịu nạn đói chết người trong quá khứ và nay lãnh đạo Kim Jong-un đang cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng.
Mưa lũ phá huỷ các tuyến đường, người dân ở Mường Lát phải đóng bè mảng đưa người và hàng cứu trợ qua sông suối.
Hàng cứu trợ chưa thể đến với huyện biên giới Mường Lát do đường sá chia cắt, nhiều hộ dân đang thiếu lương thực, nước uống, dầu hỏa...
Hơn 600 hộ với khoảng 2.000 người tại các xã thuộc huyện Mường Tè vẫn đang bị cô lập và đối diện với tình trạng thiếu lương thực do mưa lũ.
Đường truyền tải bị đứt khiến thủ đô Caracas mất điện suốt 5 tiếng vào chiều 18/12, làm các hoạt động bị đình trệ.
Chính phủ Venezuela đang kêu gọi người dân nuôi và ăn thịt thỏ vì thiếu thực phẩm do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Giá một túi thức ăn cho chó 20kg tại Venezuela đã lên mức 50 đôla, cao hơn lương tối thiểu của người dân nơi đây, buộc nhiều người đành bỏ rơi thú cưng của mình.
Chính phủ Venezuela bác bỏ thông tin cho rằng nhiều con vật trong vườn thú đang chết đói và khẳng định chúng được đối xử như thành viên trong gia đình.
Các vụ sát hại do người Triều Tiên vượt biên gây ra trong lãnh thổ Trung Quốc đang thử thách khả năng quản lý 1.400 km biên giới của Trung Quốc với quốc gia láng giềng khép kín.
Tình hình khủng hoảng tại miền Nam Somalia được dự báo tồi tệ hơn và vụ mùa thu hoạch sắp tới có khả năng sẽ muộn hơn bình thường.