Ngôi trường mái lá ọp ẹp của các em học sinh ở Lũng Luông (Thái Nguyên) được thay thế bằng tổ hợp nhà đất xinh xắn, gọn gàng.
Mái nhà rộng hàng nghìn m2 có những luống rau dền, muống, cải, mồng tơi xanh mơn mởn... xen lẫn một vài khóm hoa.
Những loại cây xanh quen thuộc của phương Nam như cây dầu, cây sao... tạo thành vườn trên mái, sân trường, xen kẽ giữa các lớp học.
Vào mùa hè, sân trường biến thành vũng nước lớn cho học sinh chơi té nước, còn mùa đông các em trượt băng.
Các bé vẽ thỏa thích lên tường, ngồi đọc sách ở bậc cầu thang hay tụt xuống tầng một.
Học sinh trường Fuji (Tokyo, Nhật) có sân chơi rộng thênh thang với cây xanh mọc giữa các lớp học.
Công trình 7 tầng có mặt tiền được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le với cây xanh trồng xen kẽ đem tới môi trường thoáng mát cho các thầy cô giáo và sinh viên.
Những công nhân ở Đồng Nai có thể yên tâm khi con cái được chơi trong không gian rộng, xanh mát. Trên mái nhà có thể trồng rau nấu ăn cho trẻ, hoa lá ở lớp lam đứng giúp cách nhiệt.