Để tự ướp xác, những nhà sư Nhật Bản phải thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt và thiền định trong khoảng 1.000 ngày trước khi chết.
Các tăng ni tạm thời đưa thiền sư Thích Nhất Hạnh rời chùa Từ Hiếu do gần đây chùa được hạ giải để trùng tu.
Chùa Từ Hiếu, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh an dưỡng, đang nuôi rất nhiều loài cá, nhiều con to 7-10 kg.
Người mộ đạo đến chùa Từ Hiếu hôm nay đã có duyên tháp tùng thiền sư Thích Nhất Hạnh vãn cảnh chùa.
Thiền sư khuyên nên ăn trong thinh lặng, nhai kỹ, cảm nhận mùi hương của món ăn, kết nối với xung quanh và sự hiện diện của chính mình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh mong muốn được an dưỡng tại tổ đình Từ Hiếu, nơi ngài xuất gia năm 16 tuổi.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Huế, an dưỡng tại chùa Từ Hiếu trong căn phòng xung quanh rợp bóng cây xanh.
Hôm nay, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại chùa Từ Hiếu (Thừa Thiên Huế), nơi ông xuất gia năm 16 tuổi.
Ngồi trên xe lăn với bộ áo màu nâu sòng, thiền sư chào các tăng ni, phật tử ra sân bay Đà Nẵng đón.
Chùa Từ Hiếu là một trong những ngôi chùa cổ ở Huế và có kiến trúc hài hòa với khung cảnh thiên nhiên.
Thiền sư 91 tuổi hôm qua tới Đà Nẵng và dự kiến thăm quê nhà ông ở Huế, lần đầu tiên trong gần một thập kỷ.
Spiti, một khu vực hẻo lánh trên dãy Himalaya, là nơi lưu giữ xác ướp 500 năm tuổi của một thiền sư. Ông có thể đã thực hiện quá trình nhịn ăn và nhai thực phẩm độc để tự ướp xác.
Nhà sưu tập người Hà Lan, người sở hữu bức tượng Phật chứa xác ướp bên trong, sẵn sàng đưa di vật này về Trung Quốc.
Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện một xác ướp bên trong bức tượng Phật nhờ áp dụng công nghệ quét CT.
Các bác sĩ cho biết Thiền sư Thích Nhất Hạnh, lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, đã thoát khỏi trạng thái hôn mê và thường xuyên mở mắt trong ba tuần qua.
Gần cả cuộc đời dành cho nghiên cứu và truyền bá Phật pháp, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đúc kết ra triết lý sống, thể hiện trong những câu nói giàu tính suy tưởng và chiêm nghiệm, khiến người ta nhớ mãi.
Sức khỏe của thiền sư Thích Nhất Hạnh đang tiến triển tốt, ông đã có thể mở mắt, gật, lắc đầu để giao tiếp với người xung quanh.
Với tâm niệm "hãy đi như thể dùng đôi chân hôn lên Trái Đất", thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dành phần lớn cuộc đời mình để tới khắp nơi trên thế giới, tuyên truyền Phật pháp cũng như tư tưởng yêu chuộng hòa bình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được xem là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, nhờ việc truyền thụ cách tiếp cận thiền đầy mới mẻ và những hoạt động không ngừng nhằm thúc đẩy hòa bình trên thế giới.
Thiền sư Thích Minh Thủy chọn đường hoàn lương là tu hành khổ hạnh. Giờ đã là thiền sư, nhưng ít ai biết, trước đó ông là trùm ma túy, liên tục tổ chức cướp bóc nên nhiều lần vào tù ra tội.