Theo GS Vũ Hà Văn, để sản phẩm nghiên cứu có thể thương mại hóa trên thị trường, nhà khoa học cần dấn thân, hy sinh, trang bị kỹ năng để thu hẹp khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới người dùng.
Một trong những điểm nghẽn thị trường khoa học công nghệ được cơ quan chuyên môn chỉ ra là do tổ chức trung gian chưa kết nối đủ mạnh và có tính dẫn dắt để hỗ trợ bên cung, bên cầu trong quá trình giao dịch.
Theo PGS Donald Scott Kemiss, khi người nghiên cứu hiểu rõ nhu cầu sáng chế và chứng minh được giá trị đem lại cho doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu của họ sẽ dễ dàng thương mại hóa.
Các nhà khoa học chưa mạnh dạn dấn thân vào con đường thương mại hóa nên kết quả nghiên cứu chưa ứng dụng nhiều vào thực tế, theo GS Châu Văn Minh.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, ba sàn giao dịch công nghệ quốc gia sẽ được hình thành, kết nối với các sàn giao dịch khu vực, thế giới.
TP HCMGiai đoạn 2011 - 2020, tốc độ gia tăng giá trị giao dịch công nghệ bình quân đạt 22% mỗi năm, trong đó ngành điện - điện tử lên tới 46%.
Các hoạt động tư vấn, đánh giá, lựa chọn, liên kết, hợp tác ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ sẽ được thực hiện tại điểm kết nối.
Khi công nghệ được chuyển giao, mạng lưới tư vấn viên cần bày cách thức đánh giá, định giá, sở hữu trí tuệ đối với các bên.
Người nghiên cứu phải hiểu rõ thị trường đang cần giải quyết bài toán nào từ đó đưa khoa học vào trả lời câu hỏi mới có thể ứng dụng.