Với tiêu đề Giá trị của ngành công nghiệp di động thế giới trong giai đoạn 2008 - 2013, nghiên cứu phản ánh cán cân lực lượng trong ngành này: Phương Tây bao gồm Bắc Mỹ và Tây Âu với các đại gia viễn thông quốc tế như AT&T, Vodafone và Telefonica, giờ chỉ còn chiếm 40% tổng tài sản của thị trường viễn thông di động toàn cầu. Thế giới mới nổi, bao gồm châu Á, châu Phi, Cộng đồng các quốc gia độc lập và Đông Âu, hiện chiếm ưu thế với mức 60% (Altimo dự đoán con số này sẽ là 70% vào năm 2013).
![]() |
|
Ảnh: TechGadget. |
Sáu thị trường di động lớn nhất thế giới - gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Anh - chiếm tới một nửa vốn thị trường viễn thông di động thế giới. Ấn Độ, với tổng giá trị 129 tỷ USD, đã vượt qua Nhật Bản (123 tỷ USD), vốn được xem là thị trường di động phát triển nhanh trong khu vực. Trung Quốc, chiếm 14% giá trị đầu tư toàn cầu, đang nhanh chóng đuổi kịp mức 17% của Mỹ.
Xu hướng xâm nhập và đầu tư vào những thị trường như Ấn Độ, Việt Nam và Philippines... sẽ tiếp tục, nhằm điều chỉnh tỷ lệ vốn giữa các nhà khai thác, nhất là khi doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) và mật độ sử dụng dịch vụ di động của các nước phương Tây không tăng thêm nữa. Ví dụ, mức độ tăng trưởng vốn trung bình của Anh hàng năm trong giai đoạn 2008 - 2013 được dự đoán đạt mức 7,1%, còn Indonesia là 17% (cao hơn gấp đôi tốc độ của Anh). Việt Nam, được đánh giá sẽ đạt mức tăng trưởng 23,5% mỗi năm, cao gấp 3 lần mức tăng trưởng dự đoán của Anh.
Theo ông Kirill Babaev, Giám đốc điều hành Quỹ Altimo, đến hết tháng 1/2008, tổng vốn đầu tư của toàn bộ thị trường di động thế giới là xấp xỉ 2.300 tỷ USD, tương đương 3,8% tổng lượng vốn hóa toàn cầu và bằng 4,8% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu năm 2006.
Minh Hồng
