Ông Trần Bắc Hà cho rằng với cục diện và những diễn biến trên thị trường hiện nay, có sự liên minh làm giá, khống chế thị trường để trục lợi cá nhân. Ông đưa ra một dẫn chứng để thấy tâm lý các nhà đầu tư không ổn định. Đó là khi Giám đốc TTGDCK TP HCM Trần Đắc Sinh nêu cảnh báo về giá chứng khoán tăng quá "nóng", ngay lập tức 3 phiên liên tiếp thị trường sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư non gan thua lỗ nặng nề. "Đã đến lúc cần có những quy định về chống làm giá, chống lũng đoạn trên thị trường", ông Hà nói.
![]() |
Nỗi buồn của một nhà đầu tư tại sàn Habubank. Ảnh: H.H. |
Tại Hội nghị triển khai hoạt động chứng khoán 2007 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng nhận xét việc lên giá của các loại cổ phiếu trong tháng 3 và 4, xuống giá trong tháng 7 rồi lại tăng giá mạnh trong tháng 11,12 thể hiện sự không ổn định trong hoạt động giao dịch của thị trường. Nguyên nhân chính là phụ thuộc vào tâm lý đầu tư ngắn hạn và quy mô thị trường nhỏ.
Ông Bằng cũng nhấn mạnh hoạt động của thị trường chứng khoán tự do rất rộng, thiếu tính công khai minh bạch, không được tổ chức quản lý và giám sát nên khả năng xảy ra rủi ro rất cao, gây mất ổn định cho thị trường chính thức và cả hệ thống tài chính.
Chia sẻ quan điểm trên, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Nguyễn Duy Hưng khẳng định một thị trường phát triển ổn định không thể dựa chủ yếu vào cầu ngoại, còn ở VN các nhà đầu tư nước ngoài đang làm mưa làm gió trên sàn. Phong trào đầu tư ăn theo nhà đầu tư ngoại khiến ông Hưng tỏ ra lo lắng. "Hôm nay họ mua vào giá lên, khi họ bán ra nhà đầu tư trong nước đua nhau bán theo khiến thị trường sụt mạnh", ông nói.
Cách nào hạn chế rủi ro?
Để đảm bảo tính ổn định cho thị trường, ông Vũ Bằng cho hay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trương xây dựng cơ sở nhà đầu tư trong đó các nhà đầu tư có tổ chức làm nòng cốt, khuyến khích tham gia của các định chế đầu tư chuyên nghiệp như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư. Với các nhà đầu tư nước ngoài, VN sẽ có lộ trình mở cửa phù hợp với Luật Đầu tư và các cam kết của WTO.
Giải pháp thu hẹp thị trường tự do được cơ quan quản lý nhấn mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro trên thị trường. Theo Luật Chứng khoán, những hoạt động như rao mua, rao bán chứng khoán trên các trang web rao vặt, hay các giao dịch tại "chợ đen" sẽ không được chấp nhận. Công ty cổ phần phải thực hiện chế độ báo cáo thông tin, thực hiện lưu ký thanh toán chứng khoán tập trung thay vì mạnh ai nấy làm như hiện nay. Bà Sông Hồng, Phó tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ VF1 chỉ ra hạn chế ở việc công bố thông tin không chuẩn xác gây thua thiệt rất nhiều cho nhà đầu tư. "Có những bản cáo bạch theo đánh giá của chúng tôi là không có giá trị gì, trái lại nó dẫn nhà đầu tư đi rất xa với bản chất những vấn đề họ cần nắm được", bà Hồng nói.
Bộ Tài chính cũng đề xuất một cơ chế kết hợp chặt chẽ với ngân hàng Nhà nước trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt luồng tiền thông qua quản lý ngoại hối, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến thị trường chứng khoán như cầm cố, repo, hoán đổi. Dự kiến, các tổ chức tài chính sẽ phải báo cáo và công bố thông tin thường xuyên với hoạt động này.
Việt Phong