Nhiều đại lý, cửa hàng kinh doanh bia, rượu sụt giảm doanh số một nửa, thậm chí 2/3 so với Tết năm ngoái.
Bia năm nay đã tăng giá từ trước Noel và lên khá mạnh trong vài ngày gần đây, đặc biệt là sản phẩm có bao bì phục vụ Tết.
Chú trọng vào hương vị và chất lượng 6 dòng bia chủ lực... Sagota từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
Ngoài cấu trúc hình ảnh, định vị thương hiệu hãng sẽ ra mắt 2 dòng sản phẩm mới và mở rộng thị trường tại phía Nam thời gian tới.
Cổ đông Habeco bầu mới 3 thành viên vào HĐQT, trong đó ông Trần Đình Thanh làm chủ tịch HĐQT và ông Ngô Quế Lâm giữ chức tổng giám đốc.
Vốn Nhà nước tại Sabeco sẽ được bán theo phương thức chào giá cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1927, sau một thế kỷ, nhãn hiệu bia này đã có nhiều thay đổi về thương hiệu.
Heineken Việt Nam là một trong số các doanh nghiệp tiên phong sử dụng năng lượng sinh khối tạo ra từ vỏ trấu để nấu bia.
Tại Heineken Việt Nam, sự hài lòng và gắn kết của nhân viên là thước đo hiệu quả cho các chiến lược nhân sự.
Đánh giá thị trường khả quan, Sabeco đặt kế hoạch tổng sản lượng bia tiêu thụ tăng thêm 56 triệu lít so với năm trước.
Mở rộng đầu tư tại thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu song hãng bia lớn thứ 2 thế giới cũng gặp không ít thách thức từ những đối thủ quốc tế và bản địa.
Hơn tuần nay giá bia tăng liên tục khiến nhiều khách sợ giá lên đột biến đã ồ ạt gom hàng khiến siêu thị phải thông báo hạn chế.
Gia nhập thị trường bia tươi Việt năm 2014, sau 2 năm, dòng bia Ale - nấu và lên men đỉnh ở nhiệt độ ấm được nhiều người tiêu dùng trải nghiệm và yêu thích.
Là thị trường tiêu thị bia số một Đông Nam Á, các hãng bia tại Việt Nam đã không ngại chi hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động thuê "chân dài" tiếp thị.
Con số này tăng 10% so với năm 2014 và cho thấy mỗi người Việt uống trung bình gần 38 lít bia một năm.
Sapporo mua lại vốn góp, AB InBev xây nhà máy mới, Thai Beverage săn cổ phần Sabeco..., cho thấy các hãng bia ngoại đang tăng tốc trong cuộc đua chiếm giữ thị phần tại Việt Nam.
Sau bia không say, thị trường lại vừa đón nhận thêm sản phẩm mới làm từ tổ yến. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của những sản phẩm này còn khá chậm.
Con số này tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 30 lít bia trong năm.
Bia nhập qua đường chính ngạch, tiểu ngạch hoặc đi lậu qua đường biên giới... đang ồ ạt tràn vào để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao nhất nhì khu vực.
Chi phí sản xuất tăng, thị phần bị thu hẹp, cạnh tranh gay gắt nhưng lợi nhuận của các doanh nghiệp bia vẫn rất cao, từ vài trăm cho tới cả nghìn tỷ đồng.