Thứ năm, 25/4/2024
Chủ nhật, 11/10/2020, 13:00 (GMT+7)

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam diện đầm xuyên thấu

Hà Nội40 thí sinh Hoa hậu Việt Nam chọn các thiết kế xuyên thấu, tôn đường cong trong phần thi trang phục dạ hội, tối 10/10

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam diện váy dạ hội
 
 

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam diễn trang phục dạ hội trong đêm thi bán kết. Video: VTV

Phạm Thị Ngọc Ánh chọn đầm đính sequin tông tím. Cô sinh năm 1999 ở Hà Nội, cao 1,71 mét, là sinh viên Đại học Công đoàn.

Vũ Quỳnh Trang tôn da trắng với đầm hồng quây ngực. Cô cao 1,69 m, số đo 83-62-91 cm, quê ở Nam Định, hiện là CEO một công ty về trại hè quốc tế dành cho trẻ em Việt Nam.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, quê gốc Quảng Nam. Cô là Á khôi Đại học Huế 2020.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương cao 1,7 mét, số đo ba vòng là 82-63-92 cm. Cô là Hoa khôi Đồng Nai năm 2018.

Phù Bảo Nghi - sinh năm 2001 ở An Giang - là gương mặt gây chú ý ở cuộc thi nhờ sắc vóc đẹp, học vấn tốt. Cô đỗ ba đại học ở Mỹ, chọn trường Hult International Business School nhưng chưa nhập học vì dịch.

Nguyễn Thảo Vi sinh năm 2000 ở Hòa Bình, là sinh viên Đại học Vinh. Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018.

Nguyễn Hà My Là Hoa khôi Đại học Ngoại thương. Trên fanpage cuộc thi, nhiều khán giả nói yêu thích nét đẹp hiện đại của cô.

Nguyễn Thị Trân Châu chọn đầm lụa màu nổi. Cô gái Quảng Nam từng vào top 9 cuộc thi Miss Teen năm 2017.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000. Cô cao 1,77 mét, có đôi chân dài 1,11 mét.

Từ 60 thí sinh sơ khảo, ban giám khảo chọn ra top 40 trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và công bố top 35 vào chung kết. Họ sẽ tham gia các hoạt động bên lề trước khi bước vào đêm chung cuộc ngày 21/11 ở TP HCM. Người thắng cuộc sẽ kế nhiệm Hoa hậu Trần Tiểu Vy và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021.

Hà Thu (Ảnh: Sen Vàng)