Việc Hoa hậu Hoàng Diệu thay mặt các thí sinh đòi sự công bằng từ BTC cuộc thi, theo tôi nghĩ không có gì là sai trái cả. Tại sao BTC lại cho rằng mình "thất vọng" về cô ấy trong khi họ là người không minh bạch về giải thưởng. (BB)
Sở dĩ người Việt chưa có thành tích nổi bật vì chúng ta chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc thi hoa hậu. Thi hoa hậu cũng là giúp đỡ cho ngành du lịch, như Venezuela, Ấn Độ, Mỹ, Colombia... khi mà các nước đó luôn xếp vào vị trí topten trong bảng xếp hạng các quốc gia có tiềm năng sắc đẹp. (Le Trung Duc)
Các thí sinh thi Hoa hậu than phiền là đáp án quá dài và học không nổi. Tôi tự hỏi liệu các thí sinh này đã từng đi học phổ thông ra sao? Chỉ có dăm ba trang giấy mà đã than thở thế thì còn đòi hỏi "tri thức" của các cô như thế nào nữa?
Nếu Diệu còn muốn có thể đứng trước mọi người, tự tin nói rằng "Tôi là hoa hậu" thì cách ứng xử của Diệu sẽ phải khác chứ không như những việc Diệu đã làm. Đừng nói rằng việc lên án là quá đáng, mà chỉ trách những người đã đặt chiếc vương miện không đúng chỗ mà thôi.
Việc chờ đợi hay gì đó... cho nhẹ nhàng để bà Hạnh cho đi thi Hoa hậu Thế giới thì tôi thấy "không ổn". Là con gái phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, tôi đồng ý, nhưng trong trường hợp này nếu hoa hậu Diệu "giữ gìn" thì cô ấy có vấn đề.
Tôi muốn bày tỏ nỗi bất bình của mình về cuộc thi hoa hậu do Công ty Tâm Điểm tổ chức và sự cảm thông với chị Thân Thị Hoàng Diệu. Công ty này cần phải được thẩm tra lại tư cách pháp nhân và tính đúng đắn trong công tác tổ chức.
Tôi thấy Hoa hậu không có gì là non kém. Một cuộc thi không mang tính công bằng minh bạch hà tất phải dẫn đến sự việc không hay như vậy. Cho đến giờ câu nói của ông bà vẫn đúng "Không có lửa thì làm sao có khói".
Hoàng Diệu đã dám nói lên những suy nghĩ thực của mình, không sợ dư luận. Tôi cho đó là điều đáng quý trong bối cảnh hiện nay. Tôi tin vào những điều Hoàng Diệu nói.
Một hoa hậu thông minh biết mình cần làm gì và biết xử sự như thế nào, chứ cách nhìn hạn hẹp, một chiều thì chưa thể tốt được. Tôi nghĩ, sự kiện, vụ việc vừa rồi như đã là việc “thử” cách ứng xử hiệu quả đối với hoa hậu Diệu.
Bởi nếu như bạn không đứng lên đòi quyền lợi của chính bạn thì thử hỏi sẽ có cơ quan hay đoàn thể nào để đòi quyền lợi dùm bạn hay không? Từ trước giờ bạn có thấy một cơ quan đoàn thể nào đứng ra bảo vệ cho các người đẹp hay chưa?
Đòi hỏi sự công bằng là đúng, nhưng đòi thế nào cho khéo léo để chứng tỏ mình biết ứng xử như một hoa hậu, thể hiện mình tế nhị và thông minh là cả một vấn đề.
Tôi nghĩ rằng xã hội sẽ không thể tốt đẹp được nếu như không có những người dám lên tiếng đấu tranh với cái xấu. Một cuộc thi lớn có uy tín mà vẫn còn những việc như thế này thì quả là đáng buồn thật.
Tham gia công tác từ thiện không phải là hoạt động sở thích và hứng lên thì làm như đi chơi mà phải xuất phát từ tâm của mình; đừng chỉ coi đó là việc bắt buộc phải làm khi là một hoa hậu.
Nếu thật sự Ban tổ chức không công bằng trong chuyện tiền thưởng thì các hoa hậu đòi công bằng là điều tất nhiên. Tôi sống tại Mỹ, nơi mà người ta rất thẳng thắn. Nếu có gì bất bình thì người ta sẽ lên tiếng cho dù giá trị của hiện vật không đáng là bao.
Lên tiếng tốt hơn là im lặng hay thỏa hiệp để làm rõ vấn đề có sai sót. Nếu cô ấy im lặng, đó mới thật sự là điều đáng thất vọng cho ý chí của một hoa hậu!
Học vẹt kiểu này, những thí sinh dở biết đâu học vẹt lại thành Hoa hậu. Còn những thí sinh thông minh, nếu lỡ không thích học vẹt, muốn trả lời theo ý mình nhưng sai với "đáp án" của BGK thì chưa chắc được BGK đánh giá, cho điểm đúng.
Hoa hậu đâu phải chỉ có 3 vòng mà phải hội đủ những cái đẹp của người phụ nữ trong thời đại đổi mới mà không mất đi nét đậm đà bản sắc dân tộc. Chỉ đủ 3 vòng mà không có văn hóa, không có tri thức thì chỉ là cái đẹp vô hồn.
Ở đời thì nên có công bằng, ngay từ việc tư cho đến việc công. Phải chăng vì ngại chất vấn những việc "chướng tai gai mắt" mà nhiều người Việt trở thành những "con rùa rút đầu", chẳng dám đối chất gì ai và lẳng lặng rút lui.
Hoa hậu bảo vệ quyền lợi của các thí sinh được thưởng cũng không có gì bàn cãi. Nhưng thiết nghĩ việc này lẽ ra ai đó hay tổ chức nào đó đứng ra bảo vệ cho thì hay hơn.
Việc hoa hậu Thân Thị Hoàng Diệu nói “nếu có người rủ đi làm từ thiện” nếu hiểu theo cách tích cực thì thấy rằng cô ta sẵn sàng làm từ thiện nếu có người kêu gọi, hoặc cơ quan có thẩm quyền nào đó đứng ra tổ chức việc làm từ thiện. Việc làm từ thiện một cá nhân bình thường không thể làm nổi.