Khi làm thủ tục an ninh nội địa tại sân bay Cát Bi từ 1/2, người dân được camera chuyên dụng chụp khuôn mặt, sau đó đối chiếu với thông tin đọc từ căn cước công dân gắn chip. Hệ thống trả kết quả xác thực thông tin hành khách, hành trình bay và đối sánh với danh sách hành khách bị cấm bay hoặc phải kiểm tra an ninh bắt buộc.
Trường hợp thông tin trên thẻ căn cước công dân và hình ảnh khuôn mặt trùng khớp, đúng với hành trình bay, nhân viên an ninh cho hành khách vào khu soi chiếu. Nếu một thông tin không khớp hoặc tên khách trùng với danh sách cấm bay, nhân viên an ninh sẽ yêu cầu khách thực hiện theo quy định.
Hệ thống đọc thẻ căn cước và thẻ lên tàu mất 15 giây. Mỗi hành khách có thể hoàn tất thủ tục kiểm soát trong khoảng 60 giây. So với cách kiểm tra an ninh truyền thống, thời gian giảm đi nhiều, độ chính xác tăng lên. Hệ thống có thể phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả và sàng lọc người bị cấm bay, truy nã.

Hành khách kiểm tra an ninh tại sân bay Cát Bi. Ảnh: ACV
Theo đại diện sân bay Cát Bi, sau gần một tháng, hệ thống đã kiểm tra thử nghiệm 758 hành khách, trong đó xác minh được 746 thẻ căn cước công dân (chiếm 98%). Một số thẻ không đọc được do bị lỗi, mờ, bẩn.
Để thí điểm hệ thống kiểm tra an ninh mới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phát triển phần mềm VeriPAX xác thực nhân thân hành khách. Hệ thống này hiển thị đầy đủ thông tin đọc được từ thẻ căn cước, hành trình bay, kết nối với danh sách hành khách đã làm thủ tục hàng không để đối sánh.
Phần mềm VeriPAX cũng kết nối với cơ sở dữ liệu về danh sách cấm bay của Cục hàng không Việt Nam để nhanh chóng nhận diện hành khách có nằm trong "danh sách đen" hay không.
Tuần trước, Cục Hàng không Việt Nam quyết định thí điểm xác thực sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) đối với hành khách làm thủ tục lên máy bay tại một số sân bay. Kết quả thí điểm sẽ được báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để triển khai diện rộng vào đầu quý II/2023.