Sự cố được xác định là do chịu tác động từ việc thi công công trình tòa nhà trụ sở 30 tầng (3 tầng hầm, 27 tầng nổi) gần đó của Tổng công ty CP Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).
Bà Nguyễn Thị Ơn ở phòng 101 cho biết, hôm xảy ra sự cố, bà đã lấy vài tấm ván đậy lên để đi lại. Nhưng chỉ sang hôm sau, bà không thể tự khắc phục được nữa vì các bức tường xung quanh cũng đã bị nghiêng, không ai dám qua lại khu vực này.
Đối diện với nhà bà Ơn, căn nhà 2 tầng của chị Nguyễn Thị Nhàn cũng xảy ra hiện tượng lún đều và trôi từ đầu tháng 10. Sau hai tuần, nhà chị Nhàn đã bị lún và tách ra khỏi phần sân trước tới 15cm. Lo lắng cho tính mạng của mọi người, gia đình chị đã phải sơ tán.
![]() |
Bác Hạ đo chỗ sụt tại nhà bà Ơn. Ảnh: C.T.V |
Hiện, toàn bộ các nhà tầng 1 và căn hộ tầng 2 của chung cư C1B đều đã xảy ra hiện tượng sụt lún, nứt tường và trần nhà. Cá biệt, gian phía sau nhà ông Đoàn Đình Sơn (phòng 105) bị nghiêng sang một bên đến mức có thể quan sát thấy bằng mắt thường. Các gian trong xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài, sàn nhà lún xuống gây sụt, vỡ gạch lát nền. Nhiều vị trí khác ở chân tường, chân cầu thang khu chung cư C1B đã có những vết nứt sau khi công trình thi công.
Chiều 11/10, UBND phường Láng Hạ chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các bên liên quan. Cuộc họp đã thống nhất yêu cầu Vinaconex phải thành lập đoàn gồm các thành phần có chức năng và kỹ thuật xuống hiện trường, lên phương án xử lý ngay để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.
![]() |
Gian nhà bị nghiêng của gia đình ông Sơn. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Ông La Mạnh Tiến, chuyên viên đoàn Tư vấn và Quản lý dự án tại công trình tòa nhà Vinaconex cho rằng, nguyên nhân xảy ra sự cố là do các hộ dân ở đây cơi nới thêm diện tích trong khi nền địa chất khu vực này yếu. Khi máy móc hoạt động và các biện pháp thi công như đóng cọc, xây tường bao được thực hiện, phần cơi nới thêm của các hộ dân không thể chịu đựng được và xảy ra hiện tượng sụt lún….
“Chúng tôi đã hoàn thành hệ thống tường vây bằng bê tông cốt thép xung quanh công trình với độ sâu từ 22 – 25m, dày tới 80cm nên chắc chắn không thể xảy ra sự cố sập nhà như người dân lo lắng”, ông Tiến khẳng định.
Hiện Vinaconex đã thỏa thuận và hỗ trợ tiền cho 6 căn hộ được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng nhất ở đây, gọi là “tiền thuê mặt bằng để thi công”. Tuy nhiên, hiện không chỉ 6 căn hộ này mà nhiều căn hộ tại chung cư C1B và một số căn nhà khác tại ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách đã xuất hiện các hiện tượng tương tự. Theo người dân ở đây, nhiều khả năng bể phốt của nhà C1B đã bị nứt vì nhiều ngày nay xuất hiện mùi hôi thối bốc lên từ vết nứt dưới sân.
![]() |
Công trình thi công cách nhà dân chỉ 0,3m. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Bác Vương Khả Hạ, tổ phó dân phố 72 phường Láng Hạ cho biết, công trình này đã khiến người dân mất ăn mất ngủ cả năm nay vì tiếng ồn và chấn động. Ngoài ra, trước lúc thi công, không thấy có đại diện Vinaconex đến làm việc và có cam kết gì với người dân xung quanh về vấn đề an toàn xây dựng.
Trao đổi với VnExpress, ông Đoàn Châu Phong, Phó tổng giám đốc Vinaconex cho biết, công ty đã thành lập tổ công tác ngay sau khi có phản ánh của người dân về sự cố. Tổ này đang đi từng nhà để khảo sát mức độ thiệt hại và tiến hành sửa chữa theo kiều cuốn chiếu qua từng nhà.
Nguyễn Hưng