![]() |
Người dân cổ vũ Dakar Rally như đi xem marathon. Tai nạn luôn rình rập bất cứ lúc nào. |
Tai nạn xảy ra ở km thứ 25 trong chặng đua từ Labe (Guine) đến Tambacounda (phía đông Senegal). Một chú bé đi cùng bố mẹ tới xem cuộc đua tại làng Kourahoye, đã bị xe đâm phải khi băng qua đường. Một thành viên BTC cho biết, lực lượng y tế đã sơ cứu lập tức, nhưng đang tiếc, chú bé đã qua đời khi đang được máy bay đưa về cấp cứu ở Labe.
Như vậy, lại có thêm một "bóng mây đen" phủ xuống Dakar Rally 2006, đúng vào chặng 13 và trùng luôn với ngày mà theo quan niệm phương Tây là xui xẻo (thứ sáu ngày 13). Trước đó, tay đua môtô Andy Caldecott của đội môtô KTM đã trở thành nạn nhân đầu tiên của mùa giải năm nay khi gặp tai nạn ở chặng 9. Trên thực tế, người ta đã tính được có tổng cộng 42 người chết bao gồm các tay đua và thành viên đoàn đua, sau 28 lần tổ chức giải, nhưng chưa ai thống kê được con số người dân sống rải rác tại các vùng đoàn đua đi qua, bị thiệt mạng.
Dakar Rally cũng "hoang dã" như chính hành trình của nó. Và khi nguy hiểm luôn rình rập mà lại có quá ít biện pháp bảo vệ, hầu như không có màn đăng quang nào thực sự "trọn vẹn".
Sau chặng 13, Luc Alphand của Mitsubishi tiếp tục dẫn đầu nội dung đua ôtô, nhưng khoảng cách với VĐV xếp thứ hai, Giniel de Villiers (Volkswagen) chỉ còn hơn 20 phút. ĐKVĐ Peterhansel tiếp tục kết thúc chặng ngoài top 10, đành chấp nhận vị trí thứ tư trong bảng tổng sắp và gần như tắt hy vọng bảo vệ ngôi quán quân.
Ở nội dung môtô, Marc Coma và Cyril Despres chỉ về thứ 4 và thứ 2, nhưng vẫn chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp và tạo được khoảng cách tương đối an toàn so với các đồng đội thuộc KTM phía sau.
Kết quả đua ôtô chặng 13:
1. Luc Alphand (Pháp) Mitsubishi 4:30:15
2. Carlos Sainz (Tây Ban Nha) Volkswagen + 00:50
3. Giniel De Villiers (Nam Phi) Volkswagen + 01:42
4. Bruno Saby (Pháp) Volkswagen + 10:19
5. Nani Roma (Tây Ban Nha) Mitsubishi + 11:45
6. Thierry Magnaldi (Pháp) Schles-Ford-Raid + 14:28
7. Carlos Sousa (Bồ Đào Nha) Nissain + 18:55
8. Eric Vigouroux (Pháp) Chevrolet + 28:19
9. Jean-Louis Schlesser (Pháp) Schles-Ford-Raid + 29:37
10. Jose-Luis Monterde (Tây Ban Nha) BMW + 31:58
Bảng tổng sắp đua ôtô:
1. Luc Alphand (Pháp) Mitsubishi 46:25:52
2. Giniel de Villiers (Nam Phi) Volkswagen 46:46:23
3. Nani Roma (Tây Ban Nha) Mitsubishi 47:46:38
4. Stephane Peterhansel (Pháp) Mitsubishi 49:16:57
5. Mark Miller (Mỹ) Volkswagen 49:25:45
Kết quả đua môtô chặng 13:
1. Giovanni Sala (Italy) KTM 5:03:49
2. Cyril Despres (Pháp) KTM 5:07:01
3. Alain Duclos (Pháp) KTM 5:07:21
4. Marc Coma (Tây Ban Nha) KTM 5:08:24
5. Jonah Street (Mỹ) KTM 5:10:17
6. Jordi Viladoms (Tây Ban Nha) KTM 5:11:54
7. David Fretigne (Pháp) Yamaha 5:11:56
8. Chris Blais (Mỹ) KTM 5:13:48
9. Helder Rodrigues (Bồ Đào Nha) Yamaha 5:15:04
10. Paulo Goncalves (Bồ Đào Nha) Honda 5:16:29
Bảng tổng sắp đua môtô:
1. Marc Coma (Tây Ban Nha) KTM 52:09:45
2. Cyril Despres (Pháp) KTM 52:41:01
3. Giovanni Sala (Italy) KTM 53:50:25
4. Chris Blais (Mỹ) KTM 54:21:59
5. Alain Duclos (Pháp) KTM 56:07:17
T.T tổng hợp