Theo giấy phép do Thống đốc Nguyễn Văn Giàu ký hôm 9/10, Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) được thành lập ngân hàng thương mại và hoạt động trong 99 năm tại Việt Nam. Nhà băng 100% vốn ngoại thứ ba này có tên Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ Việt Nam với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và đặt trụ sở tại Hà Nội.
ANZ được thực hiện các nghiệp vụ gồm huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và một số hoạt động khác. Riêng với dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước, ANZ chỉ được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước xác nhận đủ điều kiện, và được cung ứng dịch vụ ngoại hối quốc tế nếu ngân hàng trung ương xác nhận đăng ký.
Ngoài ra, ANZ được phép thực hiện các nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, hoặc các hoạt động mà nhà băng 100% vốn nước ngoại được phép thực hiện.
Hôm 9/9, Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho nhà băng đầu tiên là HSBC và Standard Chartered. Theo cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO, các ngân hàng 100% vốn ngoại có thể hoạt động tại thị trường trong nước từ ngày 1/4/2007.
Cùng với việc cấp phép cho ANZ, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận cho ngân hàng RHB Berhad của Malaysia mở văn phòng đại diện tại TP HCM. Văn phòng này sẽ làm liên lạc và nghiên cứu thị trường để xây dựng các dự án đầu tư của RHB Bank Berhad tại Việt Nam, chứ chưa được phép kinh doanh.
Ngoài ra, cơ quan kiểm soát tiền tệ quốc gia cũng đã đồng ý cho Ngân hàng JPMorgan Chase N.A. tăng vốn tại chi nhánh TP HCM từ 17 triệu USD lên 27 triệu USD.
Ngọc Châu