Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 16/6/2015, 11:16 (GMT+7)

Việt Nam nhận HC đồng bóng đá nam SEA Games lần đầu trong 18 năm

Không hoàn thành giấc mộng vàng nhưng thầy trò HLV Miura vẫn tươi cười khi nhận HC đồng bóng đá nam tại SEA Games 28 hôm qua 15/6.

Tuyển U23 Việt Nam tối qua trở lại SVĐ Trung tâm Singapore để dự lễ nhận huy chương. Trong trận đấu vào đầu giờ chiều cùng ngày, thầy trò HLV Toshiya Miura đại thắng U23 Indonesia với tỷ số 5-0 và đoạt HC đồng.

Giấc mộng vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games chưa thành hiện thực, nhưng với lứa cầu thủ như Công Phượng (trái), cơ hội phía trước còn nhiều. Trong khi đó đây là kỳ đại hội thể thao khu vực cuối cùng của Võ Huy Toàn, Nguyễn Phi Sơn, Quế Ngọc Hải...

Đây là lần đầu tiên sau 18 năm bóng đá Việt Nam nhận HC đồng ở môn bóng đá nam SEA Games. Lần gần nhất chúng ta nhận tấm huy chương này là SEA Games 1997 tại Jarkata, Indonesia, cũng dưới trướng một ông thầy ngoại là HLV người Anh Colin Murphy.

Xen giữa khoảng thời gian đó, các đại diện của Việt Nam bốn lần giành HC bạc sau khi thua Thái Lan ở các trận chung kết năm 1999, 2003, 2005, và một lần thất bại trước Malaysia năm 2009.

Tiền đạo Thanh Bình chụp ảnh cùng một tình nguyện viên. Anh là cầu thủ duy nhất chọc thủng lưới U23 Thái Lan tại môn bóng đá nam SEA Games năm nay (trong trận thua 1-3 của U23 Việt Nam ở vòng bảng).

HLV Miura (giữa) tiếc nuối khi các học trò không thể đi đến trận đấu cuối cùng...

... nhưng trong chia sẻ với VnExpress hôm qua, ông bày tỏ sự lạc quan vào thế hệ hiện tại của bóng đá Việt Nam. 

Theo kế hoạch sáng nay 16/6 các tuyển thủ lên đường về nước. Sau ít ngày nghỉ ngơi các cầu thủ sẽ trở lại các CLB để chuẩn bị cho lượt trận ở Cup Quốc gia (ngày 20/6) và thi đấu tiếp V-League 2015 (vòng 13 bắt đầu từ ngày 28/6).

Kỳ Lân (từ Singapore)