Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 28/6/2019, 22:38 (GMT+7)

Văn Quyến cùng SLNA vô địch U15 quốc gia

Cựu tuyển thủ xứ Nghệ giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, sau khi SLNA đánh bại Thanh Hoá ở chung kết chiều 28/6.

Trợ lý HLV Phạm Văn Quyến được các học trò công kênh, mừng chức vô địch giải U15 quốc gia 2019 diễn ra ở TP HCM.

Trong trận đấu trên sân Thống Nhất, SLNA giành chiến thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu, sau khi hoà 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. 

Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng, nơi SLNA thắng 2-1. Ở lần tái ngộ, Thanh Hoá đã tiến bộ đáng kể, không quá lép vế so với nhà ĐKVĐ.

Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Nghệ, dưới sự chèo lái của bộ đôi cựu tuyển thủ Phan Như Thuật - Phạm Văn Quyến, vẫn tỏ ra chững chạc hơn. Phút 11 sau quả phạt góc của Đàm Đức Vinh, Phan Duy Hào đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Lê Anh Tuấn.

Hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 do công của đội trưởng Nguyễn Công Sơn, từ cú đá phạt cố định đưa bóng bay thẳng vào lưới của thủ môn Đặng Xuân Sơn.

Kết quả hoà sau 80 phút đưa hai đội vào loạt sút luân lưu.

Ở đây, thủ môn Xuân Sơn của SLNA thể hiện vai trò nổi bật với hai lần cản phá thành công các cú sút của cầu thủ Thanh Hoá, giúp đội nhà thắng 3-2.

Từng tung hoành ngang dọc thời còn thi đấu, nhưng Văn Quyến không giấu được sự hồi hộp. Anh thậm chí không dám nhìn các học trò sút luân lưu.

Thần đồng một thuở của bóng đá Việt Nam vỡ oà sung sướng khi đội nhà giành thắng lợi chung cuộc.

Anh chạy vào sân ăn mừng như một đứa trẻ với các cầu thủ U15 SLNA.

Thủ môn Xuân Sơn được các đồng đội tung hô. Cầu thủ này sau đó nhận giải thủ môn hay nhất giải U15 năm nay.

SLNA nhận phần thưởng 50 triệu đồng, Thanh Hoá được 30 triệu đồng. Đồng hạng Ba là Viettel và Đà Nẵng.

Thanh Hoá cũng là đội đoạt giải Phong cách. Các cầu thủ Hữu Tuấn, Phú Nhã (Viettel); Văn Nội (Thanh Hóa), Văn Quỳ (SLNA) đồng giải Vua phá lưới (3 bàn). Cầu thủ hay nhất được trao cho Công Sơn (Thanh Hóa).

Đức Đồng