Vận động viên nhảy cầu nổi tiếng Hà Chung của Trung Quốc cùng hai em bé chung tay châm ngòi đốt quả pháo sáng to đặt dưới đài lửa. Lửa pháo sáng vươn lên cao và thắp sáng đài đuốc của Á vận hội (xem clip).
Cách làm sáng tạo của thành phố chủ nhà Quảng Châu đơn giản, nhưng gây ấn tượng mạnh không kém màn thắp đuốc trên hồ nước ở Olympic Sydney 2000. Khi đó, nữ vận động viên điền kinh Cathy Freeman đứng giữa hồ nước trên sân khấu và nhúng ngọn lửa xuống tạo thành một vòng tròn lửa giữa mặt hồ. Từ vòng tròn ấy, đài lửa từ từ được nâng lên và rồi kéo về phía tháp cao, hoàn thàn màn thắp đuốc được xem là độc đáo nhất trong các đại hội thể thao (xem clip).
Ánh sáng, âm thanh, pháo hoa có thể tìm thấy ở bất kỳ một lễ hội nào. Vì thế tại Á vận hội Quảng Châu, ban tổ chức đã tạo nên điểm nhấn khác biệt bằng màn tạo hình trên không trung của 180 nghệ sĩ. Mỗi diễn viên được treo lơ lửng bằng những sợi dây thừng do một nhóm 6 người dưới đất điều khiển.
Tạo hình trên khung là một điểm nhấn độc đáo tại lễ khai mạc Á vận hội Quảng Châu. |
180 nghệ sĩ này bay lộn, kết nối với nhau, tạo dáng ngoạn mục như chim hải âu tung cánh, con người đạp trên sóng to để bước về phía trước, hình mặt cười, hoa... 15 tháng tập luyện miệt mài đã giúp êkíp xếp hình này thực hiện thuần thục, gây ấn tượng sâu sắc với người xem (xem clip).
Lễ khai mạc Á vận hội Quảng Châu còn có những phần đặc sắc khác như trình diễn pháo hoa (xem clip), đồng diễn tạo hình biểu trưng của Đại hội thể thao châu Á (xem clip), các tiết mục nghệ thuật có tựa đề "Giấc mơ" (xem clip), "Nước trên Trái Đất" (xem clip).
* Những hình ảnh ấn tượng của Lễ khai mạc ASIADPhương Minh