Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 11/11/2018, 07:09 (GMT+7)

Tuyển thủ Thái Lan cao nhất trong nhóm đội mạnh ở AFF Cup

Đội quân của HLV Milovan Rajevac có chiều cao trung bình hơn 1m80.

Thái Lan (180,08 cm): HLV Rajevac được cho là ưa dùng những cầu thủ cao to bởi ông từng dẫn dắt những đội bóng cao to tại Serbia hay Ghana. Trung vệ Pansa Hemviboon cao nhất đội Thái Lan với 191 cm. Tiền đạo mới ghi sáu bàn vào lưới Timor Leste - Adisak Kraisorn - cũng cao tới 182 cm. Cầu thủ thấp nhất của đương kim vô địch là Nurul Sriyankem với chỉ 165 cm.

Philippines (178,31 cm): Với chính sách lôi kéo những cầu thủ thi đấu tại châu Âu về tuyển, Philippines thường có chiều cao nổi bật trong khu vực. Cao nhất trong đội là thủ môn trưởng thành ở Đan Mạch - Michael Falkesgaard với 191 cm. Còn thấp nhất trong đội hình của HLV Sven-Goran Eriksson là tiền vệ trưởng thành ở 1860 Munich - Mike Ott (166 cm).

Singapore (177,82 cm): Đội bóng bốn lần vô địch AFF Cup sở hữu cặp trung vệ có chiều cao lý tưởng. Baihakki Khaizan và Irfan Fandi lần lượt cao 189 cm và 188 cm, góp công giúp Singapore vượt qua Indonesia với tỷ số 1-0 ở trận ra quân. Đội trưởng Hariss Harun - người ghi bàn duy nhất trận đấu - cao 178 cm. Còn cầu thủ thấp nhất của Singapore là tiền vệ cao 165 cm Nazrul Nazari.

Việt Nam (176, 34 cm): Không chỉ có đội tuổi trung bình thuộc top giữa tại giải, thầy trò HLV Park Hang-seo còn có chiều cao ổn định. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nằm trong nhóm cầu thủ thấp nhất khi chỉ cao 170 cm. Nhưng Văn Quyết vẫn cao hơn nhóm cầu thủ cao 168 cm như Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải. Cao nhất ở tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm với 188 cm.

Malaysia (175,39 cm): Việc nhà vô địch năm 2010 nằm trong nhóm có chiều cao thấp nhất giải là một bất ngờ. Malaysia chỉ có sáu cầu thủ cao trên 180 cm, trong đó có Kenny Palraj, Irfan Zakaria và Adam Nor Azlin. Trong khi đó, Amirul Azhan Aznan và Nazirul Naim Che Hashim thấp nhất đội với chỉ 168 cm. 

Indonesia (173,34 cm): Đội năm lần về nhì ở AFF Cup sở hữu hai tuyển thủ chỉ cao khoảng 160 cm, gồm Riko Simanjuntak (158 cm) và Irfan Jaya (162 cm). Trong khi Jaya đá chính ở trận thua Singapore ngày ra quân, Simanjuntak cũng được vào sân trong hiệp hai. Cầu thủ cao nhất của Indonesia là trung vệ Fachruddin Aryanto (183 cm).

Myanmar (171,70 cm): Sở hữu hai cầu thủ cao trên 187 cm là thủ môn Yan Aung Lin và tiền đạo Than Paing, nhưng Myanmar lại có chiều cao trung bình thấp bậc nhất giải. Đội quân của HLV Antoine Hey chủ yếu gồm những cầu thủ cao 170 cm.

Ảnh: AFF, Đức Đồng, Changsuek