Thứ năm, 25/4/2024
Thứ bảy, 8/12/2018, 11:11 (GMT+7)

Trọng Hoàng, Văn Toàn tập riêng ở Malaysia

Sáng nay 8/12, Việt Nam tập buổi đầu tiên sau khi đến Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Sau một đêm nghỉ ngơi, 10h30 sáng nay 8/12 giờ địa phương (9h30 giờ Hà Nội), tuyển Việt Nam ra sân tập. HLV Park Hang-seo như thường lệ họp toàn đội dặn dò kỹ lưỡng trước khi buổi tập bắt đầu.

Đội được bố trí tập ở sân Petaling Jaya có mặt cỏ tốt, chỉ cách khách sạn đóng quân khoảng 6 km.

Nguyễn Trọng Hoàng (thứ hai từ trái sang) tập chạy khởi động cùng các đồng đội, nhưng anh sau đó tách ra tập riêng với bác sỹ. Cầu thủ người Nghệ An có dấu hiệu bị quá tải, nhất là sau trận đấu tốn thể lực với Philippines.

Trọng Hoàng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển trám chỗ hậu vệ phải, sau khi Văn Thanh chấn thương. Suốt hành trình ở AFF Cup, Trọng Hoàng chơi năng nổ, công thủ toàn diện, góp công trong hai đường chuyền thành bàn. Anh mới nghỉ một hiệp trong sáu trận đã đấu của tuyển Việt Nam từ đầu giải.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đi cùng đội sang Malaysia, nhưng vẫn phải tập riêng do chưa lành hẳn chấn thương. Cầu thủ của HAGL cũng chưa thể tập chuyên môn cùng các đồng đội.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tập cùng HLV thủ môn. Qua sáu trận đấu, thủ môn Việt kiều đều ra sân và chơi tốt. Anh mới phải vào lưới nhặt bóng hai lần, trong hai trận bán kết với Philippines.

Thời tiết tại thủ đô Kuala Lumpur hiện tại rất nóng, việc phải tập giữa trưa khiến cầu thủ Việt Nam mất nhiều thể lực. Dù vậy, họ vẫn nỗ lực để hoàn thành giáo án của Ban huấn luyện.

Bên cạnh việc vài cầu thủ chấn thương, HLV Park Hang-seo cũng đang âu lo với bài toán về nhân sự phù hợp.

Quang Hải, Đức Huy, Công Phượng đều nhận một thẻ vàng ở bán kết. Nếu bị thêm thẻ ở chung kết lượt đi, họ sẽ phải ngồi ngoài ở lượt về tại Mỹ Đình.

Sau 20 phút để truyền thông và người hâm mộ theo dõi, tuyển Việt Nam đóng cửa tập kín. Chiều nay, đội sẽ tập thể lực tại phòng gym ở khách sạn.

Trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Bukit Jalil lúc 19h45 thứ Ba ngày 11/12.

Đông Huyền