Như đa số các VĐV nổi tiếng, Tiger Woods có nhiều nguồn thu nhập khác nhau và không bị phụ thuộc vào tiền thưởng giải đấu. Trong năm năm qua, tổng số tiền Woods bỏ túi ở các giải đấu chưa đến ba triệu đôla Mỹ. Mới nhất, vị trí thứ hai Valspar Championship mang về cho anh 0,6 triệu đôla.
Trong khi đó, Woods hiện có hợp đồng với hãng đồ uống dinh dưỡng thể thao Gatorade trị giá 100 triệu đôla Mỹ, kéo dài trong năm năm. Như vậy, mỗi năm Woods kiếm được đều đặn 20 triệu từ Gatorade, bất kể phong độ trên sân. Điều thú vị là Gatorade từng hủy hợp đồng khi Woods dính vào bê bối tình ái cuối năm 2009. Đôi bên tiếp tục hợp tác từ năm 2013 khi Woods giành năm chức vô địch và lấy lại vị trí số một thế giới.
Các thương hiệu lớn như Nike mang đến nguồn thu hàng trăm triệu đôla cho Tiger Woods trong suốt những năm qua. |
Số tiền Gatorade dành cho Woods thậm chí lớn hơn tổng tiền thưởng trong 22 năm sự nghiệp của anh tại PGA Tour. Kể từ khi gia nhập hệ thống năm 1996, Woods giành 79 chiếc cúp, trong đó có 14 major. Những vinh quang đó mang về cho “Siêu Hổ” tổng tiền thưởng 92,8 triệu đôla Mỹ. Nếu tính thêm 40 chức vô địch European Tour thì con số này là 110 triệu - cao nhất lịch sử golf thế giới.
Bên cạnh Gatorade, Woods còn hợp đồng với Nike và Electronic Arts. Đây là hai thương hiệu đã không bỏ rơi ngôi sao 42 tuổi khi anh vướng vào scandal năm 2009. Dù không còn ở đỉnh cao, Woods vẫn bỏ túi gần 20 triệu đôla Mỹ nhờ đóng quảng cáo cho hai thương hiệu này. Năm 2013, Nike thậm chí đã dành cho Woods hợp đồng trọn đời trị giá 200 triệu đôla. Gần đây, Gillette và TAG Heuer cũng trở lại ký những hợp đồng mới với Woods, mang đến hàng triệu đôla mỗi năm.
Một phần thu nhập quan trọng khác của Woods tới từ sự góp mặt của anh ở các sự kiện. Theo nhiều nguồn tin, tiền “lót tay” mà các nhà tổ chức phải trả để Woods xuất hiện ở sự kiện là không dưới một triệu đôla. Năm ngoái, các ông chủ Ả Rập từng chi 1,5 triệu để ghi tên Woods vào danh sách dự Dubai Desert Classic - giải đấu mà “Siêu Hổ” bỏ cuộc ngay sau vòng một vì chấn thương.
Woods là người thiết kế Trump International Golf Club tại Dubai, một trong những sân golf thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
Cũng giống nhiều ngôi sao thuộc hàng huyền thoại như Jack Niclaus, Nick Faldo hay Arnold Palmer, Tiger Woods sở hữu chuỗi sân golf do anh thiết kế. Ở Mỹ, Woods tạo nên nhiều sân golf tại Chicago, Texas, Florida và Missouri. Trên thế giới, thiết kế của anh ghi dấu ấn ở Mexico, Dubai, Trung Quốc và Bahamas. Phí thiết kế Woods kiếm được từ các sân đấu này là khoảng 10 triệu đôla mỗi năm, nâng tổng thu nhập hàng năm lên 50 triệu đôla.
Theo Celebrity Net Worth, tài sản ròng của Woods hiện tại là 740 triệu đôla. Con số này chỉ bằng một nửa so với 1,4 tỷ đôla cách đây gần một thập kỷ, nhưng vẫn đưa Woods vào nhóm 12 vận động viên thể thao giàu nhất mọi thời đại.
Nhân Đạt